Đức Thánh Cha: Phát triển kỹ thuật nhưng không để con tim thoái

Trong sứ điệp gửi Thượng Hội đồng các Giáo hội Methodist và Vaudois đang diễn ra tại Torre Pellice, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các Kitô hữu cùng nhau làm chứng cho tự do và phẩm giá của con người trước những thách đố của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Ngài nhấn mạnh cần “làm cho kỹ thuật phát triển mà không để con tim thoái hóa”.

Vatican News

Sứ điệp của Đức Thánh Cha do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ký và được gửi đến Đức cha Derio Olivero, Giám mục Pinerolo. Trong đó, Đức Thánh Cha gửi “lời chào với những lời chúc tốt đẹp” đến các thành viên tham dự Thượng Hội đồng của Liên hiệp các Giáo hội Methodist và Vaudois, khai mạc ngày 22/8 tại Torre Pellice, vùng Piemonte, miền bắc nước Ý.

Một trong những chủ đề được Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập là trí tuệ nhân tạo và những biến đổi sâu rộng do công nghệ kỹ thuật số đang tạo ra. Đây cũng là nội dung được các đại biểu suy tư trong ngày trước khi chính thức bước vào các phiên làm việc của Thượng Hội đồng.

Sứ điệp viết: “Trước cuộc cách mạng kỹ thuật số, dường như đang gợi ý về việc vượt qua chính con người, Đức Thánh Cha mời gọi ý thức rằng các Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau làm chứng cho tự do của những con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa”.

Qua lời nhắn nhủ này, Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ không thể tách rời khỏi việc bảo vệ phẩm giá, tự do và chiều kích thiêng liêng của con người. Kỹ thuật, dù mang lại nhiều khả năng mới, vẫn phải được đặt trong một tầm nhìn lấy con người làm trung tâm.

Nhắc lại một đoạn trong Thông điệp Magnifica humanitas, Đức Thánh Cha khẳng định cần phải “làm cho kỹ thuật phát triển mà không để con tim thoái hóa”. Đây là lời mời gọi hướng sự phát triển khoa học và công nghệ đến việc phục vụ con người, thay vì để chính con người bị thu hẹp hoặc lệ thuộc vào những tiêu chí thuần túy kỹ thuật.

Thượng Hội đồng của Liên hiệp các Giáo hội Methodist và Vaudois diễn ra từ ngày 22 đến 26/8/2026 tại Torre Pellice, tỉnh Torino. Trong những ngày làm việc, đại hội thảo luận về các định hướng cho tương lai, với nhiều vấn đề như hòa bình, công bằng xã hội, đại kết, nhân quyền, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, phát triển bền vững và những thách đố đối với chứng tá Kitô giáo trong xã hội đương đại.

(Nguồn: RV)