Đức Thánh Cha gặp Tổng thống Libăng tại Vatican
Sáng thứ Năm, ngày 20/8, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Libăng Joseph Aoun tại Dinh Tông Tòa Vatican. Trong các cuộc hội đàm sau đó tại Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, hai bên đặc biệt đề cập đến việc thực thi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Israel và Libăng, nhằm ổn định biên giới phía nam Libăng và tiến tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, sau cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Tổng thống Joseph Aoun đã hội kiến Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đặc trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế.
Trọng tâm của “các cuộc trao đổi thân mật” là Thỏa thuận Khung Ba bên, được Hoa Kỳ, Israel và Libăng ký tại Washington ngày 26/6. Văn kiện này “nhằm ổn định biên giới phía nam của Cộng hòa Libăng và đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Tòa Thánh bày tỏ sự hài lòng về việc ký kết thỏa thuận, đồng thời lưu ý những trở ngại trong quá trình thực thi. Thông cáo cho biết: “Tòa Thánh, trong khi bày tỏ sự hài lòng về việc ký kết văn kiện, đã bày tỏ những quan ngại nghiêm trọng trước các khó khăn đang gặp phải trong việc thực thi thỏa thuận, đồng thời bảo đảm sự ủng hộ đối với những nỗ lực theo hướng này”.
Về phía Libăng, Tổng thống Aoun bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tòa Thánh vì những nỗ lực hỗ trợ đất nước, đồng thời mong muốn Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ các yêu cầu của Beirut, trước hết là việc Israel thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận Khung được ký dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ ngày 26/6.
Tổng thống Libăng yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công hằng ngày, đặc biệt những cuộc tấn công nhắm vào thường dân, cơ sở hạ tầng và các làng mạc ở miền nam đất nước, đồng thời rút khỏi các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng. Theo ông, những bước đi này sẽ tạo điều kiện cho việc tái thiết các khu vực bị phá hủy và giúp những người phải di dời trở về. Ông Aoun cũng nhấn mạnh rằng tiến trình này phải đi đôi với việc mở rộng quyền lực của Nhà nước Libăng trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia.
Các cuộc gặp tại Vatican diễn ra trong bối cảnh tình hình miền nam Libăng tiếp tục căng thẳng. Các cuộc tấn công vẫn chưa chấm dứt, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel được ký ngày 17/4.
Israel khẳng định các chiến dịch quân sự chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng và các thành viên Hezbollah, trong khi chính quyền Beirut tiếp tục tố cáo việc Israel duy trì các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Libăng.
Trong khi đó, bế tắc chính trị liên quan đến tương lai miền nam Libăng vẫn chưa được tháo gỡ. Ngày tiến hành vòng đàm phán thứ tám, với sự trung gian của Hoa Kỳ, chưa được ấn định. Các cuộc thương lượng nhằm thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận Khung và xác định một lộ trình hướng tới hòa bình.
(Nguồn: RV)
