ĐIỂM TIN THÁNG
Từ Chúa Nhật (01/03/2026) - Thứ Ba (31/03/2026)
Thực hiện: Vp. Truyền thông
TIN GIÁO PHẬN MỸ THO
1. Hơn 500 giáo dân hạt Cao Lãnh hành hương tại Ba Giồng và Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Thứ Sáu, ngày 06.03.2026, hơn 500 giáo dân hạt Cao Lãnh thuộc Giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Ba Giồng và Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày hành hương của hạt.
Lúc 14g00, cộng đoàn đã hiện diện tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn – Cha phó Ba Giồng, đoàn hành hương đã dâng hương và cung nghinh Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng các Thánh tử đạo.
Sau nghi thức kính viếng, Cha Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3: “Xin cho các quốc gia hướng tới việc giải trừ vũ khí một cách hiệu quả, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, và để các nhà lãnh đạo thế giới chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.”
Tiếp đến là nghi thức hôn kính xương Thánh. Cộng đoàn lần lượt tiến lên hôn kính thánh tích như muốn nói lên tâm tình tạ ơn và dấu chỉ bày tỏ lòng tôn kính đối với các Thánh.
Kết thúc các nghi thức tại Ba Giồng, đoàn hành hương tiếp tục chương trình tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Vào lúc 16g15, cộng đoàn quy tụ tại Lễ đài Lòng Chúa Thương Xót để cùng nhau lần chuỗi Mân Côi.
Thánh lễ được cử hành lúc 17g00, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng – Hạt trưởng hạt Cao Lãnh, cùng 20 cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ và đông đảo giáo dân đến từ các giáo xứ trong hạt Cao Lãnh cũng như nhiều nơi khác trong giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn dâng Thánh lễ cùng với những ý nguyện mà cộng đoàn đã xin và nhớ đến hiệp ý cầu nguyện cho Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Trước đó, ngài là Giám mục Giáo phận Mỹ Tho suốt 15 năm. Ngài qua đời vào ngày 07.03.2018. Hôm nay, chúng ta đi hành hương và nhớ đến, cầu nguyện cho ngài, vị Mục tử của giáo phận chúng ta trong thời gian lâu dài. Như một cách sống tình yêu và lòng thương xót Chúa trong bổn phận của mình, chúng ta được mời gọi để thể hiện lòng thương xót đó.
Trước khi kết thúc ngày hành hương, Đức cha Phêrô gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cộng đoàn đã không quản ngại đường xa mà hy sinh thời giờ để thực hiện cuộc hành hương này. Cuối cùng, ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hon-500-giao-dan-hat-cao-lanh-hanh-huong-tai-ba-giong-va-trung-tam-muc-vu-giao-phan-my-tho
***
2. Thánh lễ nhận xứ của cha Gioan Cao Duy Thiện tại Giáo xứ Cả Ràng
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Ngày 14.03.2026, cha Gioan Cao Duy Thiện chính thức nhận nhiệm sở tại Giáo xứ Cả Ràng.
Nhà thờ Giáo xứ Cả Ràng tọa lạc tại ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (cũ), nay thuộc tỉnh Tây Ninh, cách Quốc lộ 62 khoảng 3 km và nằm cạnh bờ sông Vàm Cỏ Tây. Giáo xứ hiện có khoảng 300 giáo dân, đời sống còn nhiều khó khăn.
Một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Giáo xứ Cả Ràng bắt đầu từ ngày 09.02.2021, khi Đức cha Phêrô ký văn thư thành lập giáo xứ. Đến ngày 21.05.2023, ngài phê duyệt bản quy hoạch và chấp thuận cho xây dựng nhà thờ. Tiếp đó, ngày 05.12.2024, Đức cha Phêrô chủ tế Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Sau gần một năm thi công, ngày 29.11.2025, ngài long trọng cử hành Thánh lễ khánh thành ngôi thánh đường mới.
Lúc 09g30 cùng ngày, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã đến chủ sự Thánh lễ nhận xứ. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Phạm Minh Thanh – Quản hạt Tân An, cha Gioan Cao Duy Thiện – Tân chánh xứ Cả Ràng, cùng quý cha trong giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và đông đảo giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận, nơi cha từng phục vụ.
Mở đầu Thánh lễ, cha quản hạt đã công bố văn thư của Đức cha Phêrô bổ nhiệm cha Gioan Cao Duy Thiện làm chánh xứ Giáo xứ Cả Ràng. Sau đó, cha Tân chánh xứ tiến lên trước bàn thờ, đặt tay trên sách Tin Mừng để tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành với Giáo Hội qua việc vâng phục Đức Giám mục giáo phận và các đấng kế vị.
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô đã có những chia sẻ thân tình và sâu sắc gửi đến cha Tân chánh xứ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Ngài bày tỏ ước mong cha Tân chánh xứ luôn dành trọn thời gian và tâm huyết để chăm lo, vun đắp đời sống đức tin cho bà con giáo dân trong giáo xứ, thi hành sứ vụ linh mục với tinh thần phục vụ và đức ái.
Đồng thời, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn giáo xứ hiệp thông và cộng tác với cha Tân chánh xứ, cùng chung tay xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển, thăng tiến trong đời sống đức tin, đúng theo thánh ý Chúa và niềm mong ước của Hội Thánh.
Sau bài giảng, các nghi thức nhận xứ được cử hành: cha Tân chánh xứ giật chuông nhà thờ, ngồi tòa giải tội, nhận ghế chủ sự, mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa. Những nghi thức này đánh dấu sự khởi đầu chính thức trong sứ vụ mục tử của cha Tân chánh xứ, đồng thời nhắc nhở cộng đoàn cùng hiệp thông và cộng tác với ngài trong việc xây dựng giáo xứ ngày càng vững mạnh trong đức tin và tình hiệp nhất.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ. Trước khi kết thúc, cha Tân chánh xứ và cộng đoàn Giáo xứ Cả Ràng đã dâng lời tri ân Đức cha Phêrô, cha quản hạt, quý cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 trong tâm tình tạ ơn và niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Ước gì niềm vui hôm nay tiếp tục lan tỏa trong đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Cả Ràng, để Tin Mừng của Chúa được loan báo trên mảnh đất còn nhiều khó khăn này, và cộng đoàn ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thanh-le-nhan-xu-cua-cha-gioan-cao-duy-thien-tai-giao-xu-ca-rang
***
3. Đêm Cầu Nguyện với Lời Chúa theo Phong cách Taizé
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đã tổ chức đêm cầu nguyện với Lời Chúa theo phong cách Taizé, giúp cộng đoàn tín hữu lắng đọng tâm hồn và gặp gỡ Chúa.
Đêm cầu nguyện mang chủ đề: “Ôi Chúa! Ngài là ánh sáng. Xin cho con được nhìn thấy” (x. Ga 9,1.6-9.13-17.34-38), qua đó mời gọi mỗi người chiêm niệm Lời Chúa và để ánh sáng của Ngài soi dẫn đời sống đức tin.
Chương trình diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 21.03.2026, bắt đầu lúc 19g30, tại khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho. Hiệp thông trong đêm cầu nguyện có Cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Chánh xứ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh – Phó xứ, đại diện Ban Tổ chức, cùng quý Cha trong giáo phận.
Ngoài ra, còn có sự hiện diện của ca đoàn gồm các bạn sinh viên Nhạc viện TP.HCM, quý nữ tu Hội dòng Thánh Phaolô, quý Tu sĩ, cùng đông đảo ông bà và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Đêm cầu nguyện được tổ chức nhằm đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Mùa Chay năm 2026, với ba chiều kích quan trọng: lắng nghe – ăn chay – cùng nhau. Qua đó, cộng đoàn được mời gọi trở về với Lời Chúa, canh tân đời sống đức tin và cùng nhau tiến bước trên hành trình hoán cải. (Thư mời Đêm cầu nguyện Taizé của Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình)
Đêm cầu nguyện diễn ra trong bầu khí thinh lặng, với ánh nến lung linh và những bài thánh ca ngắn mang tính chiêm niệm được lặp lại nhiều lần. Xen kẽ là việc công bố và suy niệm Lời Chúa, giúp người tham dự đi vào chiều sâu nội tâm, lắng nghe tiếng Chúa và mở lòng đón nhận ân sủng biến đổi.
Bầu khí trang nghiêm, đơn sơ nhưng sâu lắng đã giúp cộng đoàn cảm nhận rõ nét hơn sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời được nâng đỡ trong đời sống thiêng liêng giữa hành trình Mùa Chay.
Đêm cầu nguyện khép lại lúc 20g50 trong tâm tình bình an và hy vọng, để lại nhiều hoa trái thiêng liêng, giúp mỗi người tiếp tục sống Mùa Chay cách sốt sắng và ý nghĩa hơn.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dem-cau-nguyen-voi-loi-chua-theo-phong-cach-taize
***
4. Giáo phận Mỹ Tho: Tham dự Nghi thức Tẩn liệm và Thánh Lễ Đưa Chân Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Ngày 23.03.2026, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng quý cha trong Giáo phận Mỹ Tho đã đến Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn để kính viếng và tham dự Nghi thức Tẩn liệm, cũng như Thánh lễ đưa chân Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn từng đảm nhiệm vai trò Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho trong hơn 5 năm, trước khi được sai đến phục vụ cộng đoàn Dân Chúa tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngài được Chúa gọi về vào lúc 17g22, Chúa nhật ngày 22.03.2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, khép lại hành trình dương thế 92 năm. Trong đó, ngài đã sống 61 năm trong thiên chức linh mục, 33 năm trong sứ vụ giám mục và 23 năm trong phẩm vị hồng y.
Lúc 15g00, đoàn Giáo phận Mỹ Tho đã có mặt tại Nhà Truyền thống, nơi quàn linh cữu Đức Hồng y để tham dự Nghi thức Tẩn liệm, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Sau nghi thức, linh cữu của ngài được rước vào Nhà nguyện cổ trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, cùng quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, thân nhân và đông đảo giáo dân đến từ nhiều nơi.
Trong Thánh lễ, Cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân – Tổng Đại diện, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã giảng lễ. Ngài nhấn mạnh và tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Bởi ngài là người hết lòng mến Chúa, yêu người, sống giàu tình nghĩa và chan chứa lòng nhân ái. Mọi việc ngài thực hiện đều hướng đến sứ mạng loan báo Tin Mừng, đem Chúa đến cho tha nhân ngay trong chính môi trường sống của mình. Cuối bài giảng, cha Inhaxiô kết thúc bằng một lời nguyện ngắn: “Xin Chúa cho ngài được nghỉ yên muôn đời.”
Thánh lễ kết thúc vào lúc 16g45. Sau đó, quý Đức cha, quý cha cùng cộng đoàn đã nán lại bên linh cữu để bày tỏ lòng kính tiếc, thực hiện nghi thức rảy nước thánh và hiệp ý cầu nguyện cho Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/giao-phan-my-tho-tham-du-nghi-thuc-tan-liem-va-thanh-le-dua-chan-duc-hong-y-gioan-baotixita-pham-minh-man
***
5. Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Bài viết và hình: Jb Trần Thái
(WGPMT) Quý cha cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ tại Nhà nguyện cổ thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Lúc 14g15, ngày 26.03.2026, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y (ĐHY).
Đồng tế trong Thánh lễ có cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại diện, cùng quý cha trong giáo phận Mỹ Tho. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy Đại Chủng viện thuộc Giáo phận Mỹ Tho, quý Dì Hội dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, quý nữ tu Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, ngài đã từng làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho suốt 5 năm. Đức cha mời gọi: Giây phút này chúng ta quy tụ quanh bàn thánh Chúa và quanh linh cữu ĐHY để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài, xin Chúa sớm đón nhận ngài, ban cho ngài được ở bên Chúa mãi mãi trong bình an và hạnh phúc, và xin ngài cũng tiếp tục cầu nguyện cho Giáo phận Mỹ Tho của chúng ta.
Tiếp theo, trong Thánh lễ, cha Phaolô Trần Kỳ Minh giảng lễ, nhắc lại một chút về cuộc đời của ĐHY. Ngài là một mục tử giản dị, tận tâm trong việc mục vụ, mến Chúa và yêu người. Từ một cậu bé bình thường, ngài đã được Chúa nâng lên làm linh mục, giám mục và hồng y, trở thành “chiếc máng tình yêu” để tình yêu Chúa lan tỏa đến mọi người. Cuộc đời và gương sống của ngài là tấm gương yêu thương, khích lệ mỗi người và toàn Giáo phận Mỹ Tho noi theo.
Thánh lễ kết thúc lúc 15g00. Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, cộng đoàn Giáo phận Mỹ Tho phó dâng linh hồn Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trước đó, lúc 15g00, ngày 23.03, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã có mặt tại Nhà Truyền thống, nơi quàn linh cữu ĐHY để tham dự Nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ Đưa chân, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Sau nghi thức, linh cữu của ngài được rước vào Nhà nguyện cổ trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và sáng ngày 26.03, lúc 05g15, Thánh lễ cầu nguyện cho ĐHY do Đức cha Phêrô chủ sự tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho. Đồng tế trong Thánh lễ có quý cha trong giáo phận, đông đảo quý tu sĩ và bà con giáo dân tham dự.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thanh-le-cau-nguyen-cho-duc-hong-y-gioan-baotixita-pham-minh-man
***
6. Gx. An Thái Trung Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026
Hình và bài viết: Anna
Linh Phương
(WGPMT) Giáo xứ An Thái Trung đã tổ chức hai buổi tĩnh tâm (26-27.03.2026) với chủ đề “Trở về bên Chúa” có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự.
Mùa Chay là thời gian để trở về, trở về với Chúa, trở về với chính mình. Trong tâm tình đó, Cha Phêrô Nguyễn Thành Danh – Cha sở Giáo xứ An Thái Trung đã tổ chức cho giáo dân trong giáo xứ có hai buổi tĩnh tâm trong hai ngày: Ngày 26.3.2026 có 66 thanh thiếu nữ và quý bà, ngày 27.3.2026 có 34 thanh niên và quý ông tham dự. Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2026 với chủ đề TRỞ VỀ BÊN CHÚA gồm có:
- 14g Khai mạc – Bài giảng 1: Gợi ý sám hối
- 14g30 Cầu nguyện riêng, xét mình và xưng tội
- 17g30 Bữa cơm huynh đệ
- 18g15 Bài giảng 2: Cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa.
- 18g45 Cầu nguyện riêng
- 19g15 Thánh lễ
- 20g00 Kết thúc
Sau lời khai mạc, cộng đoàn được lắng nghe Lời Chúa và được Cha giảng phòng Giuse Phạm Quang Minh – Dòng Don Bosco Đông Thuận Vĩnh Long chia sẻ về cơn cám dỗ của Chúa Giêsu và nhờ chay tịnh Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan. Cũng vậy, chúng ta cần chay tịnh để sám hối, để nhìn lại mình, để xé lòng, để trở về, để thay đổi tư duy lối sống hướng lòng về Thiên Chúa. Trở về không phải làm điều gì lớn lao mà là nhìn lại mình để tự hỏi: Chúa có còn là ưu tiên của tôi? Tôi có còn siêng năng cầu nguyện không? Tôi đi lễ vì yêu Chúa, vì thói quen hay vì để giữ luật?...
Sau đó, mỗi người đã chọn cho mình một vị trí chỉ có tôi và Chúa để thinh lặng và cầu nguyện riêng, nhắm mắt thì thầm với Ngài những chuyện vui buồn trần gian, những thiếu sót trong trách nhiệm bổn phận với Chúa, với gia đình và với tha nhân, để rồi khiêm tốn nhận ra lỗi lầm và mạnh dạn can đảm trở về. Như “Đứa con hoang đàng” trở về được người cha yêu thương mừng đón (Lc 15,1-3.11-32), Lòng thương xót Chúa đã mở ra cho mỗi người một con đường mới: con đường bình an.
Đỉnh cao của buổi tĩnh tâm là thánh lễ được hiệp dâng lúc 19g15. Trong bài giảng Cha Giuse nói: Chúa Giêsu đến để mở ra con đường sự thật, ai theo Chúa là đi trên con đường ấy. Cuộc sống hôm nay mỗi người đều đứng trước thách đố của sự thật trong guồng sống giả dối. Cha mời gọi mọi người luôn đến với Chúa Giêsu là sự thật để sống cho sự thật.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha sở Phêrô có đôi lời cảm ơn Cha giảng phòng giúp giáo xứ trong hai ngày qua.
Buổi tĩnh tâm kết thúc, mọi người ra về với sự bình an trong tâm hồn và niềm vui thể hiện trên khuôn mặt, có người chia sẻ: “Hồi nào giờ mình đến nhà thờ chỉ biết đọc kinh, dâng lễ, chầu Chúa… xong thì về. Lần đầu tiên giáo xứ tổ chức tĩnh tâm, mình cố gắng sắp xếp việc nhà và đăng ký. Khi tham dự, mình thấy có thời gian rộng rãi, được nghe lời Chúa, nghe cha giảng, gợi ý rồi thinh lặng cầu nguyện, được nhìn lại bản thân, được chuyện trò với Chúa, được xưng tội… mình thích lắm. Mình có ý xin cha năm sau tổ chức nữa!”.
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/gx-an-thai-trung-tinh-tam-mua-chay-2026
***
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM
1. Hội thảo trực tuyến nhấn mạnh mạng xã hội như không gian sứ mạng đối với ơn gọi
Lm. Mark Robin Destura, RCJ
Xuân Bích (01/3/2026) - Để đương đầu với môi trường kỹ thuật số, một hội thảo trực tuyến quốc tế gần đây đã khám phá làm thế nào mạng xã hội có thể trở thành một không gian chứng tá, đồng hành và phân định cộng đồng đích thực.
Ngày nay, sự hiện diện trực tuyến không còn là tùy chọn; đó là một nơi gặp gỡ. Hiện diện trên mạng xã hội có nghĩa là sống trong một không gian nơi giới trẻ tìm kiếm, đặt câu hỏi và hy vọng. Chính tại đó, họ xây dựng các mối quan hệ, bày tỏ những nghi ngờ của mình và khám phá những chân trời mới.
Chính trong tinh thần này mà Multimedia International đã tổ chức một hội thảo trực tuyến quốc tế với chủ đề “Mạng xã hội và việc thúc đẩy ơn gọi: Chứng nhân và cộng đồng trong thế giới kỹ thuật số”, phối hợp với Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền Quốc tế (UISG) và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền (USG).
Được tổ chức trực tuyến vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 02 năm 2026, sự kiện đã thu hút khoảng 548 người tham gia từ nhiều nơi trên thế giới. Hội thảo được tổ chức đặc biệt dành cho các nhà đào tạo và các nhà truyền thông tham gia vào việc thúc đẩy ơn gọi.
Người điều hành hội thảo trực tuyến là Sơ Thérèse Raad, SDC, Giám đốc Truyền thông của UISG.
Tác giả: Lm. Mark Robin Destura, RCJ.
Tý Linh chuyển ngữ từ vaticannews.va/en
Nguồn: xuanbichvietnam.net
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hoi-thao-truc-tuyen-nhan-manh-mang-xa-hoi-nhu-khong-gian-su-mang-doi-voi-on-goi
***
2. Ủy ban Giáo dân: Thường huấn tháng 3/2026
Ủy ban Giáo dân
WHĐ (03/3/2026) - Sau đây là loạt bài thường huấn dành cho giáo dân trong tháng 3/2026 do Ban Nghiên huấn của Ủy ban Giáo dân thực hiện.
Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ban Nghiên Huấn
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/uy-ban-giao-dan-thuong-huan-thang-32026
***
3. Giới thiệu Hội nghị Ủy ban Trung ương FABC với các Văn phòng năm 2026
Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
WHĐ (04/3/2026) – Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương FABC với các Văn phòng (02–06/3/2026) tại Trung tâm Camillian, Bangkok. Sau đây là bài giới thiệu Hôi nghị của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tham dự viên của Hội nghị.
HỘI NGHỊ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG FABC VỚI CÁC VĂN PHÒNG
(FABC CENTRAL COMMITTEE MEETING WITH THE OFFICES)
Trung tâm Camillian, Bangkok, Thái Lan
Ngày 02–06/3/2026
Chủ đề: “Và họ đã đi lối khác mà về” (Mt 2,12)
…
+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết
Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/gioi-thieu-hoi-nghi-uy-ban-trung-uong-fabc-voi-cac-van-phong-nam-2026
***
4. Tài liệu mục vụ giúp sống mùa Chay 2026 của Bộ Phát triển Con người Toàn diện - Tuần 3
Chuyển ngữ: Nữ tu Maria Hoài Ân
WHĐ (06/3/2026) - Bước vào mùa Chay 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Dân Chúa sống hành trình hoán cải với chủ đề: “Lắng nghe và ăn chay. Mùa Chay như là thời gian hoán cải.” Trong một thế giới đầy ồn ào và phân tán, Sứ điệp năm nay nhấn mạnh giá trị của thinh lặng nội tâm, của việc lắng nghe Lời Chúa và tiếng kêu của người nghèo, để từ đó tái đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống. Suy tư về sứ điệp, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cũng giới thiệu các tài liệu mục vụ nhằm giúp các cộng đoàn cử hành và sống mùa Chay cách cụ thể và sâu sắc hơn. Sau đây là những gợi ý suy niệm cho Thánh lễ Chúa nhật 3 mùa Chay.
Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: humandevelopment.va
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tai-lieu-muc-vu-giup-song-mua-chay-2026-cua-bo-phat-trien-con-nguoi-toan-dien---tuan-3
***
5. Thông báo: Ra mắt Website mới và các kênh truyền thông chính thức của Giáo phận Cần Thơ
Lm. Phêrô Vũ Văn Hài
WGPCT (10/3/2026) – Sau đây là thông báo của Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ về việc ra mắt Website mới và các kênh truyền thông chính thức của Giáo phận Cần Thơ.
Hướng đến sự kiện trọng đại: Lễ Tuyên Phong Chân Phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, được cử hành vào ngày 02 tháng 7 năm 2026 tại Tắc Sậy, đồng thời nhằm đánh dấu một bước tiến mới trong sứ vụ loan báo Tin Mừng trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số, Giáo phận Cần Thơ chính thức khai trương Website mới của Giáo phận, cùng với các kênh truyền thông xã hội.
Từ nay, những thông tin chính thức của Giáo phận Cần Thơ sẽ được phổ biến trên các địa chỉ sau:
- Website: https://giaophancantho.org/ hoặc https://gpcantho.org/
- Fanpage: https://www.facebook.com/gpcantho
- YouTube: https://www.youtube.com/@TruyenThongGiaoPhanCanTho
- TikTok: https://www.tiktok.com/@giaophancantho
Kính mời quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa theo dõi, hiệp thông và chia sẻ các kênh truyền thông chính thức của Giáo phận, để cùng nhau góp phần loan báo Tin Mừng, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của đời sống Đức tin, đồng thời chuẩn bị tâm hồn hướng đến ngày đại lễ của Giáo phận.
Cần Thơ, ngày 09 tháng 3 năm 2026
Phêrô Vũ Văn Hài
Lm. Tổng Đại Diện GP. Cần Thơ
Nguồn: giaophancantho.org
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thong-bao-ra-mat-website-moi-va-cac-kenh-truyen-thong-chinh-thuc-cua-giao-phan-can-tho
***
6. Trong Đức Tin và Đức Ái, các nữ tu Việt Nam phục vụ các nạn nhân mắc bệnh phong
Nữ tu Christine Masivo, CPS
Xuân Bích Việt Nam (11/3/2026) - Trong khi bệnh phong tiếp tục ảnh hưởng đến hàng nghìn người ở Việt Nam, các nữ tu đã nêu gương đáng ngưỡng mộ về lòng trắc ẩn và sự kiên cường thầm lặng.
Theo hãng tin Fides của Vatican, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống bệnh phong. Năm 2025, chỉ có 38 ca mắc mới được ghi nhận trên toàn quốc, con số hàng năm thấp nhất từng được ghi nhận.
Điều này đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với những năm trước; từ năm 2012 đến năm 2016, hơn 1.000 ca mắc bệnh đã được báo cáo trên cả nước.
Đằng sau sự chăm sóc tận tâm dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong trong thế kỷ này là các nữ tu, những người đã cống hiến cuộc đời mình để khôi phục phẩm giá, hy vọng, và cộng đồng cho những người bị cộng đồng gạt ra ngoài lề xã hội.
Tác giả: Christine Masivo, CPS.
Tý Linh chuyển ngữ từ vaticannews.va/en
Nguồn: xuanbichvietnam.net
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/trong%C2%A0duc-tin-va-duc-ai-cac-nu-tu-viet-nam-phuc-vu-cac-nan-nhan-mac-benh-phong
***
7. Phá thai trực tiếp và phá thai gián tiếp
Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng
WHĐ (15/3/2026) - Sau đây là phần 4 của loạt bài viết do Linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng trình bày liên quan đến lập trường của Giáo hội Công giáo về sự sống con người.
Cách đây khoảng hơn 2 tuần, vào ngày 27 tháng 02 năm 2026, tôi đã viết và cho phổ biến trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) về vấn đề phá thai,[1] vì theo như những gì mà tôi được biết qua các bài báo đã được đăng tải trên một số báo chí điện tử tại Việt Nam, cụ thể là báo Tuổi Trẻ online, thì người viết đã báo cáo và trưng dẫn con số phá thai hằng năm đang diễn ra tại Việt Nam như sau:
Lm. Trần Mạnh Hùng, STD.
Giáo sư thần học luân lý tại Đại học Công giáo Notre Dame Australia
The University of Notre Dame Australia.
Tác giả giữ bản quyền©2026
-------------------
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/pha-thai-truc-tiep-va-pha-thai-gian-tiep
***
8. Các sinh hoạt của cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản
Giuse Nguyễn Thanh Nhã, SJ
WHĐ (14/3/2026) - Bài viết giới thiệu sự hình thành và phát triển của cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản, từ những thuyền nhân năm 1980 đến làn sóng di dân trẻ hôm nay. Qua các sinh hoạt đức tin và mục vụ, cộng đoàn góp phần làm phong phú đời sống giáo hội địa phương, dù vẫn đối diện nhiều thách đố.
Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản đã bắt đầu hình thành từ những năm 1980, dưới sự dẫn dắt của các cha tuyên úy phục vụ người tị nạn lúc bấy giờ. Những thuyền nhân Việt Nam, sống rải rác khắp nước Nhật, được các cha quy tụ thành từng cộng đoàn nhỏ. Mỗi tháng hoặc vài tháng một lần, các cha đến cử hành Thánh lễ cho họ. Tuy nhiên, số lượng người Công giáo Việt Nam lúc ấy cũng không nhiều, và phần đông sau đó đã định cư tại Hoa Kỳ cùng với gia đình.
Giuse Nguyễn Thanh Nhã,
SJ
Giáo
xứ Thánh Inhaxiô – Kojimachi
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 150 (tháng 11 & 12 năm 2025)
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-sinh-hoat-cua-cong-doan-cong-giao-viet-nam-tai-nhat-ban
***
9. Đặt hai Thánh giá lên đỉnh tháp kẽm Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Sòn (19/3/2026)
Sơn Nữ, SPC
WTGPSG (19/3/2026) – Dấu mốc kỹ thuật và hành trình trùng tu một công trình di sản.
Thời khắc đặt Thánh giá trên đỉnh tháp kẽm
Đúng 8 giờ sáng ngày 19/3/2026, lễ trọng kính Thánh Giuse, hai Thánh giá mới được dát vàng bắt đầu được đưa lên đỉnh hai tháp kẽm của Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án đại trùng tu đang được triển khai từ năm 2017.
Chứng kiến sự kiện đặc biệt này có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn; Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Trưởng Ban Trùng tu; cùng các linh mục phục vụ tại Nhà thờ Chính tòa.
Bài: Sơn Nữ SPC
Ảnh: Sơn Nữ SPC, Minh Phong, Paul Phạm
Video: Media TGPSG
Nguồn: tgpsaigon.net
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dat-hai-thanh-gia-len-dinh-thap-kem-nha-tho-chinh-toa-duc-ba-sai-son-1932026
***
10. Di dân và Sứ vụ Truyền giáo của Giáo hội Công Giáo tại Đài Loan
Antôn Phạm Trọng Quang, SVD
WHĐ (21/3/2026) - Bài viết đưa người đọc đến với bối cảnh đất nước, văn hóa và lịch sử truyền giáo của Giáo hội Công giáo tại Đài Loan, đồng thời làm nổi bật sự hiện diện đầy nhiệt thành của các linh mục và tu sĩ Việt Nam. Qua đó, tác giả cho thấy những nỗ lực sáng tạo trong sứ vụ loan báo Tin mừng giữa một xã hội đa văn hóa, thế tục và giàu thách đố hôm nay.
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 150 (tháng 11 & 12 năm 2025)
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/di-dan-va-su-vu-truyen-giao-cua-giao-hoi-cong-giao-tai-dai-loan
***
11. Đức Hồng y đã về nhà Cha. Xin các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào lúc 20g tối nay 22-3-2026
Tổng Giáo phận Sài Gòn
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chúa gọi về nhà Cha lúc 17g22 hôm nay, Chúa nhật 22-3-2026, tại nơi cư ngụ hiện nay của ngài là Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn
Tổng Giáo phận Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO
Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn thông báo:
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chúa gọi về nhà Cha lúc 17g22 hôm nay, Chúa nhật 22-3-2026, tại nơi cư ngụ hiện nay của ngài là Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong sự hiện diện ấm áp của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Cha Giám đốc Đại Chủng viện, Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Ban Tư vấn Tổng Giáo phận Sài Gòn, đại diện các chủng sinh Đại chủng viện Sài Gòn và thân nhân của Đức Hồng y Gioan Baotixita.
Xin các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào lúc 20g tối nay 22-3-2026.
Chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau.
Văn phòng Tổng Giáo phận
(Nguồn: tgpsaigon.net)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-hong-y-da-ve-nha-cha-xin-cac-giao-xu-do-chuong-sau-keo-dai-10-phut-vao-luc-20g-toi-nay-22-3-2026
***
12. Cáo phó Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lm. I-nha-xi-ô Hồ Văn Xuân
WHĐ (23/3/2026) - Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn – Tp. HCM đã về Nhà Cha lúc 17g22, Chúa nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận. Sau đây là nguyên văn cáo phó về sự ra đi của ngài.
TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN - TP.HCM
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO:
ĐỨC CỐ HỒNG Y
GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN
NGUYÊN TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN – TP. HCM
đã về Nhà Cha lúc
17g22, Chúa nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2026
tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận,
hoàn tất hành trình đức tin 92 năm,
với 61 năm Linh mục, 33 năm Giám mục và 23 năm Hồng y.
Nghi thức tẩn liệm
được cử
hành vào lúc 15g00, thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2026.
Thánh lễ An táng
sẽ được
cử hành vào lúc 8g30, thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng
giáo phận.
Kính xin Đức Hồng y Phêrô, quý Đức Cha cùng các thành phần Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Đức cố Hồng y Gioan Baotixita.
Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân
Tổng Đại diện
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cao-pho-duc-hong-y-gioan-baotixita-pham-minh-man
***
13. Nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ Đưa chân Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn
Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam
Truyền thông HĐGMVN
WHĐ (23/3/2026) - Nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ Đưa chân Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 15:00 ngày 23/3/2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sau đây là video trực tiếp từ kênh Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/nghi-thuc-tan-liem-va-thanh-le-dua-chan-duc-hong-y-gb-pham-minh-man
***
14. Di quan & Thánh lễ An táng Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn | 7:00 ngày 27-3-2026
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
WTGPSG (27/3/2026) – Sau đây là video trực tuyến nghi thức Di quan và Thánh lễ An táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn lúc 07:00 ngày 27/3/2026
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/di-quan--thanh-le-an-tang-duc-co-hong-y-gioan-baotixita-pham-minh-man--700-ngay-27-3-2026
***
15. Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc gửi thư phân ưu về sự qua đời của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle
27/03/2026
WHĐ (27/3/2026) – Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, Bộ trưởng Phân bộ thứ II của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc đã gửi thư phân ưu đến Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Sau đây là toàn văn thư phân ưu của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle.
Bộ loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc
Rôma ngày 24 tháng 3 năm 2026
Kính gửi:
Đức Tổng Giám mục Giuse NGUYỄN Năng
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
VIỆT NAM
Hôm nay, chúng tôi thật đau buồn đón nhận tin Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã qua đời. Chúng tôi xin gửi đến Đức Tổng Giám mục và toàn thể cộng đoàn dân Chúa của Tổng Giáo phận lời phân ưu chân thành, cùng với lời cầu nguyện tha thiết của chúng tôi.
Chúng tôi nhớ đến những nỗ lực dấn thân không mệt mỏi của Đức Hồng Y cho công cuộc đối thoại và lòng kiên nhẫn của Ngài trong việc kiến tạo sự hòa giải. Quả thật, đôi tay của Ngài không bao giờ là dấu chỉ của quyền lực, nhưng luôn là khí cụ kiến tạo sự bình an; Ngài đã không ngừng nỗ lực hướng đến những người nghèo khổ và những người bên lề (xã hội).
Trong tâm tình biết ơn sâu sắc đối với lòng nhiệt thành truyền giáo của Ngài, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc nguyện xin cho linh hồn Đức Hồng Y Gioan Baotixita được nghỉ an muôn đời trong lòng thương xót của Thiên Chúa Cha chúng ta trên trời.
ĐỨC HỒNG Y LUIS ANTONIO GOKIM TAGLE
Bổ trưởng Phân bộ
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC FORTUNATUS NWACHUKWU
Thư ký
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/bo-loan-bao-tin-mung-cho-cac-dan-toc-gui-thu-phan-uu-ve-su-qua-doi-cua-duc-hong-y-gioan-baotixita-pham-minh-man
***
16. Dung mạo mục tử của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua các bài giảng trong chương trình tang lễ
Truyền thông TGP Sài Gòn
Từ chiều tối thứ Hai 23/3/2026 đến hết ngày thứ Ba 24/3/2026, đã có 6 Thánh lễ được cử hành tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn để cầu nguyện cho Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, với 6 bài giảng lễ triển khai các đề tài:
1. Chén thánh bằng gỗ, trái tim bằng vàng
2. Sống chân thành và khiêm tốn
3. Loan báo Tin mừng yêu thương
4. Con đường Giêsu
5. Xem lại thước phim đời mình
6. Thao thức chăm sóc đoàn chiên.
Những bài giảng này đã vẽ nên những nét dung mạo chính yếu của vị mục tử Hồng y Gioan Baotixita.
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dung-mao-muc-tu-cua-duc-hong-y-gioan-baotixita-pham-minh-man-qua-cac-bai-giang-trong-chuong-trinh-tang-le
***
17. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Chứng nhân của hy vọng
Vatican News
Vatican News (26/3/2026) – Chiều ngày 25/3/2026, tại Dinh Tông tòa Laterano đã diễn ra hội nghị về chủ đề “Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - chứng nhân của hy vọng”. Trong sứ điệp ngắn gửi đến các tham dự viên, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng Đức Hồng y Phanxicô Xaviê là “vị mục tử quảng đại” và gương sáng của ngài luôn hợp thời. Đức Hồng y Czerny khẳng định rằng Đức Hồng y Văn Thuận tiếp tục chỉ cho chúng ta con đường “đức tin vững chắc, niềm hy vọng lan tỏa, một tình yêu tha thứ chân thành”.
Hội nghị diễn ra tại Sala dei Trattati của Dinh Tông tòa Laterano, tại chính nơi đã kết thúc tiến trình phong chân phước giai đoạn giáo phận cho Đức Hồng y Phanxicô Xaviê. Sự kiện do Ủy ban Phong Chân phước cho ngài phối hợp với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, cùng với sự hợp tác của Bộ Giáo sĩ, Giáo phận Roma và Nhà xuất bản Città Nuova tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Đức Hồng y Phanxicô Xaviê hoàn tất cuốn sách “Đường Hy vọng”, gồm 1001 suy tư được ngài viết trong tù. Cuốn sách được ngài dành tặng cho các tín hữu của mình.
Ngoài các Hồng y thuyết trình viên, tham dự Hội nghị còn có Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, người đã được thăng Hồng y cùng với Đức Hồng y Thuận vào năm 2001, Đức Hồng y Angelo Becciu, nguyên Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Bên cạnh đó cũng có sự tham dự của nhiều Giám mục, trong đó có Đức Cha Nguyễn Thái Thành, Giám mục phụ tá giáo phận Orange County (Hoa Kỳ), nhiều linh mục và tu sĩ, giới báo chí; và đặc biệt là sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ và giáo dân người Việt.
Nguồn: vaticannews.va/vi
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-hong-y-phanxico-xavie-nguyen-van-thuan-chung-nhan-cua-hy-vong
***
18. Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Phục sinh 2026
Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
WHĐ (28/3/2026) - Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2026, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, đã viết thư gửi đến các sinh viên, học sinh Công giáo. Sau đây là nguyên văn lá thư của ngài.
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA PHỤC SINH 2026
Các con thân mến,
Với sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hướng dẫn chúng ta sống hành trình đức tin này, qua bộ ba từ ngữ thật gần gũi và dễ nhớ: “Lắng nghe – Ăn chay – Cùng nhau”. Lắng nghe Lời Chúa và tiếng kêu của người nghèo, vì đó là khởi đầu cho một cuộc hoán cải, và cũng là dấu chỉ đầu tiên thể hiện ước muốn bước vào tương quan với người khác. Ăn chay để thanh luyện bản thân và hướng tới một nếp sống giản dị hơn. Cùng nhau vun đắp những mối tương quan hiền hòa và hy vọng, để góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương (x. Sứ điệp Mùa Chay 2026). Giờ đây, chúng ta đang tiến về chặng đường cuối cùng của hành trình sống Mùa Chay này, chuẩn bị Tam Nhật Vượt Qua mừng Chúa Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng sự chết và sống lại.
Từ trong Cựu Ước, người Do Thái đã được Chúa hướng dẫn mừng Lễ Vượt qua: “ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên” (Xh 12, 1-4). Đây cũng là những ngày thật đặc biệt cho toàn thể Giáo Hội, vì sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Cùng bước vào cử hành mầu nhiệm trọng đại này, cha muốn chia sẻ với chúng con thêm đôi nét về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chiên Vượt Qua của Tân Ước.
I. Làm sao các Kitô hữu có thể chắc chắn về việc Chúa Phục Sinh?
Câu trả lời không thể đơn giản, vì điều này không nằm trong kinh nghiệm hay quy luật của cuộc sống. Niềm tin Kitô giáo về sự phục sinh của Chúa thường dựa trên ba yếu tố:
1.1. Trải nghiệm cá nhân về Chúa Kitô hằng sống.
Bằng cách này hay cách khác, bất ngờ hay tiệm tiến, Kitô hữu là người đã gặp gỡ Chúa Kitô như một Con Người sống động. Chúng ta biết lời kêu cầu của Claudel, tóm tắt sự hoán cải của ông chỉ bằng một từ tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào chiều Giáng sinh năm 1886: “Và bỗng nhiên Ngài trở nên Một Đấng đối với tôi”. Hay với Thánh Phaolô, trải nghiệm của thánh nhân về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, đã hình thành nên một cuộc trở lại mà người sẽ không bao giờ quên được. Khi nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu, thánh nhân xác tín bằng một cuộc đánh đổi thật lớn: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị” (1 Cr 15, 17).
1.2. Nhận thức về sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh qua những dấu chỉ.
Một số người sẽ nhạy cảm hơn với sự hoán cải của một Phanxicô Assisi, một Charles de Foucauld, hoặc với những chứng tá sống động đầy ngạc nhiên của một cộng đồng Kitô giáo đương thời. Nhiều người khác có thể bị thu hút cách mạnh mẽ bởi những phép lạ chữa lành ở Lộ Đức, hoặc sự hội tụ của nhiều dấu chỉ khác trong cuộc sống, để thấy ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh chiếu tỏa trong đôi mắt đức tin của họ.
1.3. Kinh nghiệm Vượt Qua được chứng kiến bởi các Tông Đồ
Là những chứng nhân đặc ân về sự phục sinh của Thầy mình, các Tông đồ trở nên trụ cột đức tin của Giáo Hội. Dù không nghĩ về điều đó mỗi ngày, các Kitô hữu vẫn đặt nền tảng đức tin của mình trên chứng tá phi thường của những người này, vốn là nhóm người duy nhất trong lịch sử có thể nói: “Chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 10, 41). Những cuộc gặp gỡ giữa các tông đồ với Thầy mình sau khi phục sinh là một trải nghiệm độc nhất vô nhị trên thế giới. Đó không phải là một trạng thái xuất thần hay hiện tượng ảo giác nào đó, các ngài được đưa vào một thế giới khác để nhìn thấy Đấng phục sinh, mà chính Chúa Kitô Phục Sinh đã đến giữa họ ngay trong cuộc sống đời thường, sẵn sàng để cho họ nắm lấy mình, ngồi vào bàn ăn và để họ trực tiếp trải nghiệm thực tại thân thể phục sinh của Người.
Chắc chắn rằng, chúng ta không bao giờ có thể nắm bắt được thực tại về Chúa Kitô Phục Sinh theo cùng cách mà chúng ta nắm bắt thực tại của một sự kiện lịch sử, dựa trên lời chứng của những người tuyên bố đã nhìn thấy Người. Sự phục sinh của Chúa Kitô là một thực tại siêu lịch sử, chỉ có thể được hiểu bằng con mắt đức tin. Chính vì vậy, sau khi phục sinh, Chúa Kitô chỉ hiện ra với các môn đồ sẵn sàng tin vào Người. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghiên cứu lời chứng của các sứ đồ của hai mươi thế kỷ trước, như một sự kiện lịch sử và xem lời chứng này có xứng đáng được tin tưởng hay không.
II. Sự Phục Sinh của các Kitô hữu
Chúa Kitô đã chết và sống lại: đức tin của chúng ta tuyên xưng điều đó, cử hành Tam Nhật Vượt Qua để kỷ niệm và tưởng nhớ về biến cố này. Hôm nay, Người không còn ở với chúng ta bằng xương bằng thịt, như Người đã từng ở trong cuộc đời này tại Palestine. Thế nhưng, như Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa” (Rm 6, 9). Người sống mãi mãi và đang ngự bên hữu Thiên Chúa.Người đã không chết đi và sống lại để xa rời vĩnh viễn trần thế này. Người vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, như Người đã làm với hai môn đệ trên đường Em-mau. Và cha luôn tin rằng: Người cũng tha thiết mong muốn chúng ta đồng hành với Người, như hai môn đệ trên đường Em-mau đã làm.
Vượt trên tất cả, đối với Kitô hữu, Chúa Kitô Phục Sinh đã trở thành nguồn mạch và niềm hy vọng cho sự sống lại trong ngày sau hết của mình.Niềm hy vọng ấy không đến như một hệ quả tất yếu của đức tin, nhưng là kết quả của một nếp sống mới từ đức tin, mà Thánh Phaolô đã kêu gọi: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” (Cl 3, 1). Đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy cặp từ ngữ tương phản Cũ – Mớiđược lặp đi lặp lại nhiều lần trong Mùa Phục Sinh.
Các con thân mến,
Dù không chú trọng việc trang hoàng bên ngoài như các dịp lễ khác, nhưng Lễ Phục Sinh luôn là một lễ hội của niềm vui. Niềm vui của thiên nhiên được trỗi dậy từ cái chết của mùa đông, để bước vào sự tái sinh của mùa xuân. Niềm vui của các Kitô hữu, những người tin vào Chúa, đó là mừng Chúa chúng ta sống lại và mừng vì Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người không để chúng ta cô đơn hay lạc lõng trong những sự kiện vui buồn nào đó. Người luôn ở bên chúng ta và sẵn sàng cho phép chúng ta ở bên Người. Sự nỗ lực của các con trong việc sống Mùa Chay, nhiệt thành trong đời sống đạo hàng ngày, đó là những bằng chứng sống động cho đức tin của mình. Các con hãy trung thành và tiếp tục là những chứng nhân cho Chúa Phục Sinh trong đời sống hàng ngày.
Giờ đây, chúng ta cùng nhau bước vào Tuần Thánh, tuần lễ quan trọng nhất trong Phụng Vụ Giáo hội, để cử hành và tôn vinh Mầu Nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Nguyện xin phúc lành của Chúa Kitô Phục Sinh mang lại bình an và niềm vui cho cuộc sống của chúng ta.
Chúc mừng Lễ Phục Sinh đến các con và gia đình thân yêu của các con.
Vĩnh Long, ngày 27 tháng 3 năm 2026.
Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo
(Nguồn: WHĐ)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thu-gui-sinh-vien-hoc-sinh-cong-giao-nhan-dip-mung-le-chua-phuc-sinh-2026
***
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
1. Đức Hồng y của Tokyo: Kitô hữu tại Nhật Bản đang phải đối diện với hình thức “bách hại lịch sự”
Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Nhật Bản đang phải đối diện với một hình thức “bách hại lịch sự”, có nguy cơ làm suy yếu quyền tự do tôn giáo vốn được Hiến pháp Nhật Bản bảo đảm.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-hong-y-cua-tokyo-kito-huu-tai-nhat-ban-dang-phai-doi-dien-voi-hinh-thuc-%E2%80%9Cbach-hai-lich-su%E2%80%9D
***
2. Các Nữ tu Thừa Sai Thánh Thể ở Manila mang sự hiện diện của Chúa Giêsu đến với người nghèo khổ
Tại Baseco, một khu phố nghèo ở vùng cảng Manila, các nữ tu mang tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch sự sống, đến với những gia đình nghèo nhất. Các chị là những nhà truyền giáo mang sự Hiện Diện của Chúa giữa lòng dân chúng, những người mang lại hy vọng cho cuộc sống của rất nhiều người đang sống trong cảnh vô cùng nghèo khổ.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-nu-tu-thua-sai-thanh-the-o-manila-mang-su-hien-dien-cua-chua-giesu-den-voi-nguoi-ngheo-kho
***
3. Các Giám mục vùng Vịnh kêu gọi cầu nguyện và sử dụng ngoại giao để ngăn chặn bạo lực lan rộng ở Trung Đông
Hai vị Giám mục Đại diện Tông tòa Bắc và Nam Ả Rập - Đức Cha Aldo Berardi và Đức Cha Paolo Martinelli, đã kêu gọi các tín hữu “giữ bình tĩnh và đừng hoảng hốt” và “cẩn thận tuân theo” các chỉ thị do chính quyền dân sự ban hành, cũng như cầu nguyện để lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha được lắng nghe.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-giam-muc-vung-vinh-keu-goi-cau-nguyen-va-su-dung-ngoai-giao-de-ngan-chan-bao-luc-lan-rong-o-trung-dong
***
4. Đức Thánh Cha và các Giám mục Mỹ kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình sau khi chiến tranh bùng nổ ở Iran
Đứng trước cuộc chiến bùng nổ tại Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel cũng như việc Iran phóng tên lửa trả đũa, Đức Thánh Cha Lêô XIV và Hội đồng Giám mục Mỹ đã kêu gọi các bên liên quan đối thoại để ngăn chặn bạo lực, đồng thời mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-va-cac-giam-muc-my-keu-goi-cau-nguyen-cho-hoa-binh-sau-khi-chien-tranh-bung-no-o-iran
***
5. Sứ thần Tòa Thánh tại Kuwait: “Một cuộc chiến kéo dài không có ích cho bất kỳ ai trong khu vực”
Đức Tổng Giám mục Eugene Nugent, Sứ thần Tòa Thánh tại Kuwait, Bahrain và Qatar, đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt xung đột khi bạo lực leo thang tại khu vực Vùng Vịnh, nhấn mạnh rằng “một cuộc chiến kéo dài sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, nhất là tại một khu vực vốn đã chịu nhiều căng thẳng”.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/su-than-toa-thanh-tai-kuwait-%E2%80%9Cmot-cuoc-chien-keo-dai-khong-co-ich-cho-bat-ky-ai-trong-khu-vuc%E2%80%9D
***
6. Pháp lập kỷ lục mới: 20.000 người trưởng thành lãnh Bí tích Rửa tội vào lễ Phục Sinh năm nay
Dù con số chính thức toàn quốc chưa được công bố do nghi thức tuyển chọn diễn ra theo lịch riêng của từng giáo phận, các dữ liệu ban đầu từ các giáo phận Pháp xác nhận rằng số người xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội đang tăng đều đặn. Nhiều khả năng năm nay sẽ chứng kiến một con số kỷ lục khác là hơn 20.000 người trưởng thành lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào dịp lễ Phục Sinh.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/phap-lap-ky-luc-moi-20000-nguoi-truong-thanh-lanh-bi-tich-rua-toi-vao-le-phuc-sinh-nam-nay
***
7. ĐTC Lêô XIV cảnh báo về tác động của trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số đến đời sống gia đình
Trong thông điệp gửi đến Đại hội Quốc tế Các Gia đình (CIFAM), diễn ra tại Monterrey (Mexico) từ ngày 27/2 đến 1/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảnh báo về tác động ngày càng sâu rộng của môi trường kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo đối với đời sống gia đình. Ngài lưu ý rằng những công nghệ này đang “âm thầm định hướng cái nhìn, ước muốn và tiêu chí của mọi thành viên”, làm suy yếu đối thoại và sự hiện diện giáo dục trong gia đình.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-xiv-canh-bao-ve-tac-dong-cua-tri-tue-nhan-tao-va-cong-nghe-ky-thuat-so-den-doi-song-gia-dinh
***
8. Các Giáo hội ở châu Á kêu gọi hòa bình cho Trung Đông
Các giám mục tại nhiều quốc gia châu Á đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ lo ngại trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi hòa bình, đối thoại và hòa giải. Hiệp thông với Đức Thánh Cha Lêô XIV, các ngài nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần đặt phẩm giá con người lên hàng đầu và chấm dứt vòng xoáy bạo lực đang ngày càng lan rộng trong khu vực.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-giao-hoi-o-chau-a-keu-goi-hoa-binh-cho-trung-dong
***
9. Nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về kỹ thuật số đề xuất thành lập ủy ban Tòa Thánh về các công nghệ mới
Một báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về “sứ vụ trong môi trường kỹ thuật số” cảnh báo rằng không gian mạng đang trở thành nơi dễ xảy ra phân cực, thao túng thông tin và xung đột trong đời sống Giáo hội. Báo cáo đề xuất thành lập một cơ quan mới tại Vatican chuyên về các công nghệ mới để hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội trong thời đại kỹ thuật số.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/nhom-nghien-cuu-thuong-hoi-dong-ve-ky-thuat-so-de-xuat-thanh-lap-uy-ban-toa-thanh-ve-cac-cong-nghe-moi
***
10. Đức Thánh Cha Lêô XIV và Những thông điệp Hoà bình giữa cơn bão xung đột toàn cầu
Trong lịch sử Giáo hội, mỗi triều đại Giáo hoàng thường được định hình và nhận diện bởi một “từ khóa” nổi bật. Với Đức Thánh Cha Lêô XIV, chỉ trong mười tháng ngắn ngủi kể từ khi nhận sứ vụ Phêrô, từ khóa ‘hoà bình’ đã hiện lên khẩn thiết và xuyên suốt mọi hoạt động và thông điệp của ngài.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-leo-xiv-va-nhung-thong-diep-hoa-binh-giua-con-bao-xung-dot-toan-cau
***
11. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trong chiến dịch “Cầu nguyện cùng với Đức Giáo hoàng”
Trong ý cầu nguyện tháng Ba của chiến dịch “Cầu nguyện cùng với Đức Giáo hoàng”, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi Giáo hội và tất cả những người thiện chí hãy bác bỏ logic của bạo lực và xây dựng nền tảng an ninh dựa trên lòng tin, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-keu-goi-cau-nguyen-cho-hoa-binh-trong-chien-dich-%E2%80%9Ccau-nguyen-cung-voi-duc-giao-hoang%E2%80%9D
***
12. Tòa Thánh: Kitô hữu là cộng đồng tôn giáo bị bách hại nhiều nhất
Gần 400 triệu Kitô hữu trên thế giới hiện đang phải đối diện với bách hại hoặc bạo lực vì đức tin của mình, khiến họ trở thành cộng đồng tôn giáo bị bách hại nhiều nhất toàn cầu. Thông tin này được Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva, nêu ra trong sự kiện “Bênh vực các Kitô hữu bị bách hại: Bảo vệ đức tin và các giá trị Kitô giáo”.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/toa-thanh-kito-huu-la-cong-dong-ton-giao-bi-bach-hai-nhieu-nhat
***
13. Đức Thánh Cha kêu gọi “Hãy nỗ lực vì hòa bình” và “tìm kiếm giải pháp không dùng vũ khí”
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có một tuyên bố ngắn gọn với các nhà báo tại Castel Gandolfo, bên ngoài Villa Barberini, một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi “hãy nỗ lực vì hòa bình” và “thúc đẩy đối thoại”.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-keu-goi-%E2%80%9Chay-no-luc-vi-hoa-binh%E2%80%9D-va-%E2%80%9Ctim-kiem-giai-phap-khong-dung-vu-khi%E2%80%9D
***
14. Đã có khoảng 180 trẻ em thiệt mạng trong leo thang bạo lực tại Iran
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động nghiêm trọng của tình trạng leo thang quân sự hiện nay tại Iran đối với trẻ em, khi khoảng 180 trẻ em đã thiệt mạng và nhiều em khác bị thương trong các cuộc tấn công gần đây.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/da-co-khoang-180-tre-em-thiet-mang-trong-leo-thang-bao-luc-tai-iran
***
15. Đức Thánh Cha: sứ vụ của Tuyên úy Quân đội là công việc của tình yêu thương
Sáng 7/3/2026, gặp gỡ các Giám mục, các bộ trưởng, giới chức quân sự và các tuyên úy thuộc Giáo hạt Quân đội Ý nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng sứ mạng của người quân nhân Kitô giáo là bảo vệ người yếu thế, góp phần xây dựng sự chung sống hòa bình và phục vụ công ích.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-su-vu-cua-tuyen-uy-quan-doi-la-cong-viec-cua-tinh-yeu-thuong
***
16. Các Giám mục Nigeria báo động về tình trạng sát hại linh mục
Các Giám mục Công giáo tại Nigeria đã lên tiếng báo động trước tình trạng ngày càng gia tăng các vụ bắt cóc và sát hại linh mục tại quốc gia Tây Phi này, đồng thời kêu gọi chính phủ có những biện pháp mạnh mẽ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh đang trở nên nghiêm trọng.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-giam-muc-nigeria-bao-dong-ve-tinh-trang-sat-hai-linh-muc
***
17. Đức Thánh Cha: Đừng bao giờ xem nhẹ bạo lực đối với phụ nữ; đừng sợ hãi tố cáo nó
Trong ấn bản ra ngày 8/3/2026, Ngày Quốc tế Phụ nữ, của tạp chí “Piazza San Pietro”, trả lời thư của một độc giả, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại bạo lực đối với phụ nữ, kêu gọi mọi người “đừng bao giờ xem nhẹ” các hành vi bạo lực và hãy mạnh dạn tố cáo chúng mà không sợ hãi.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-dung-bao-gio-xem-nhe-bao-luc-doi-voi-phu-nu-dung-so-hai-to-cao-no
***
18. Đức Thánh Cha đau buồn trước cái chết của một linh mục ở Libăng do không kích của Israel
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước cái chết của Cha Pierre El Raii, một linh mục Công giáo nghi lễ Maronite đã thiệt mạng ở miền nam Libăng trong một vụ oanh kích của Israel vào ngày 9/3/2026 sau khi cha từ chối di tản khỏi giáo xứ của mình.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-dau-buon-truoc-cai-chet-cua-mot-linh-muc-o-libang-do-khong-kich-cua-israel
***
19. Ủy ban Thần học Quốc tế cảnh báo nguy cơ thay thế “Thiên Chúa hằng sống” bằng một “Thiên Chúa ảo”
Trong bối cảnh nhân loại bước sâu vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, mạng xã hội và những tham vọng vượt qua mọi giới hạn tự nhiên của con người, Ủy ban Thần học Quốc tế đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý: nếu con người đặt trọn sự tin tưởng vào công nghệ trong một “thế giới do máy móc thống trị”, họ có thể dần thay thế “Thiên Chúa hằng sống” bằng một thứ “Thiên Chúa ảo” giả tạo.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/uy-ban-than-hoc-quoc-te-canh-bao-nguy-co-thay-the-%E2%80%9Cthien-chua-hang-song%E2%80%9D-bang-mot-%E2%80%9Cthien-chua-ao%E2%80%9D
***
20. Ngoại trưởng Libăng kêu gọi Tòa Thánh hỗ trợ bảo vệ Kitô hữu ở miền Nam nước này
Sau cuộc điện đàm với Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, trên tài khoản X, Ngoại trưởng Libăng Youssef Raggi cho biết đã yêu cầu Tòa Thánh “can thiệp và làm trung gian để bảo tồn sự hiện diện của người Kitô hữu” tại các làng mạc ở khu vực phía nam, giáp biên giới Israel, hiện đang bị tấn công.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/ngoai-truong-libang-keu-goi-toa-thanh-ho-tro-bao-ve-kito-huu-o-mien-nam-nuoc-nay
***
21. Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ Hồi giáo Shia tại Iran đã gửi thư công khai đến Đức Thánh Cha, trong đó ông kêu gọi vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo sử dụng ảnh hưởng đạo đức của mình để thúc đẩy đối thoại và khuyến khích kiềm chế, nhằm tránh làm gia tăng bạo lực trong khu vực.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/giao-si-hoi-giao-iran-keu-goi-duc-thanh-cha-can-thiep-khi-xung-dot-lan-rong-tai-trung-dong
***
22. Sứ mạng Giáo dục Công giáo trước Cuộc Khủng hoảng Nhân học hiện đại
Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử nhân loại, giáo dục luôn được coi là nền tảng để xây dựng tương lai. Tuy nhiên, bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI, chúng ta đang phải đối diện với một thực trạng mà Bộ Giáo dục Công giáo định nghĩa là một “cuộc khủng hoảng giáo dục” sâu sắc, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm và tính dục. Sự khủng hoảng này không chỉ dừng lại ở phương pháp giảng dạy hay cơ sở vật chất, mà nó chạm đến tận cùng của câu hỏi: “Con người là ai?”.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/su-mang-giao-duc-cong-giao-truoc-cuoc-khung-hoang-nhan-hoc-hien-dai
***
23. Đức Thánh Cha: Mỗi Kitô hữu được mời gọi đón tiếp và quan tâm đến những người yếu thế
Sáng ngày 12/3/2026, trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên của “Cattedra dell’Accoglienza” lần thứ tư (Diễn đàn về văn hóa đón tiếp), sáng kiến được khởi xướng từ kinh nghiệm thiêng liêng của Hiệp hội Fraterna Domus và được nhiều tổ chức Giáo hội cũng như xã hội hỗ trợ, Đức Thánh Cha khích lệ họ tiếp tục tạo ra những môi trường có khả năng thúc đẩy lòng tốt và tình huynh đệ trong cộng đồng Kitô giáo và trong xã hội.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-moi-kito-huu-duoc-moi-goi-don-tiep-va-quan-tam-den-nhung-nguoi-yeu-the
***
24. Các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa kêu gọi cầu nguyện và hòa bình
Trước bối cảnh chiến sự tiếp tục lan rộng tại Trung Đông, các nhà lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện cho hòa bình, đồng thời tái khẳng định cam kết của cộng đồng Kitô hữu đối với hòa bình.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cac-vi-lanh-dao-cong-giao-tai-thanh-dia-keu-goi-cau-nguyen-va-hoa-binh
***
25. Đức Thánh Cha: Chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Mạng lưới bác ái Công giáo FADICA (Các Quỹ và Nhà hảo tâm Quan tâm đến các Hoạt động Công giáo), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi sứ điệp khích lệ tổ chức này tiếp tục sứ mạng phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-cham-soc-nhung-nguoi-de-bi-ton-thuong-nhat-la-bieu-hien-cua-tinh-yeu-thien-chua
***
26. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chuyển đến căn hộ Giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa
Chiều thứ Bảy, ngày 14/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chuyển đến căn hộ Giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa, cùng với một số cộng sự thân cận nhất, bắt đầu sống và làm việc trong những căn phòng mà các vị tiền nhiệm của ngài đã sử dụng.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-leo-xiv-da-chuyen-den-can-ho-giao-hoang-tai-dinh-tong-toa
***
27. Đức Thánh Cha: Thực thi công lý trong tòa án Giáo hội cần cân bằng giữa công lý và bác ái
Trong diễn văn nhân dịp khai mạc Năm Tư pháp của Tòa án Quốc gia Thành Vatican sáng ngày 14/3/2026, suy tư về mối liên hệ sâu sắc giữa việc thi hành công lý và giá trị của sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định rằng việc phục vụ trong lãnh vực tư pháp của Giáo hội không chỉ mang tính thể chế, mà còn là một sứ mạng thiêng liêng, đòi hỏi sự khôn ngoan, công tâm và tinh thần Tin Mừng nhằm xây dựng hiệp thông trong Dân Chúa.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-thuc-thi-cong-ly-trong-toa-an-giao-hoi-can-can-bang-giua-cong-ly-va-bac-ai
***
28. Đức Thánh Cha: Ngăn ngừa lạm dụng trẻ em và người dễ bị tổn thương là sứ mạng của Giáo hội
Ngày 16/3/2026, gặp gỡ các thành viên tham dự Phiên họp toàn thể của Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc ngăn ngừa lạm dụng trẻ em và người dễ bị tổn thương không phải là nhiệm vụ tùy chọn, nhưng là một khía cạnh cấu thành sứ mạng của Giáo hội.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-ngan-ngua-lam-dung-tre-em-va-nguoi-de-bi-ton-thuong-la-su-mang-cua-giao-hoi
***
29. Tòa Thánh: Cần luôn bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước sự khai thác bóc lột của việc mang thai hộ
Phái đoàn Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường bảo vệ phẩm giá của phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ khai thác bóc lột liên quan đến việc mang thai hộ. Lời kêu gọi được đưa ra trong tuyên bố nhân dịp một sự kiện bên lề của kỳ họp thứ 70 của Ủy ban về Địa vị Phụ nữ, với chủ đề “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em: chống lại bạo lực và bóc lột trong mang thai hộ”.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/toa-thanh-can-luon-bao-ve-phu-nu-va-tre-em-truoc-su-khai-thac-boc-lot-cua-viec-mang-thai-ho
***
30. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà báo giúp thế giới nhận ra khuôn mặt của chiến tranh
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập bản tin truyền hình TG2 của Đài RAI (Ý), ngày 16/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến ban lãnh đạo và đội ngũ biên tập của chương trình tại Vatican. Ngài khuyến khích các nhà báo kể lại chiến tranh qua đôi mắt của các nạn nhân, để thế giới không nhìn chiến tranh như một trò chơi mà nhận ra khuôn mặt thật của nó.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-keu-goi-cac-nha-bao-giup-the-gioi-nhan-ra-khuon-mat-cua-chien-tranh
***
31. Đức Thánh Cha sẽ nhận Huân chương Tự do vì dấn thân “thúc đẩy tự do”
Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Hoa Kỳ (National Constitution Center) thông báo sẽ trao Giải thưởng “Liberty Medal” (Huân chương Tự do) lần thứ 38 cho Đức Thánh Cha Lêô XIV trong một buổi lễ công khai diễn ra ngày 3/7/2026 tại Philadelphia, một sự kiện được tổ chức ngay trước thềm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-se-nhan-huan-chuong-tu-do-vi-dan-than-%E2%80%9Cthuc-day-tu-do%E2%80%9D
***
32. Đức Thánh Cha: Chăm sóc sức khỏe không phải là đặc quyền của một số ít người
Gặp gỡ các tham dự viên hội thảo quốc tế với chủ đề “Hôm nay ai là người lân cận của tôi?” vào sáng ngày 18/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng sức khỏe không phải là đặc quyền mà là nền tảng hòa bình xã hội. Bảo hiểm y tế toàn dân là mệnh lệnh đạo đức; cần bảo đảm cho những người dễ bị tổn thương được chăm sóc sức khỏe để bảo vệ phẩm giá của họ và ngăn bất công gây xung đột.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-cham-soc-suc-khoe-khong-phai-la-dac-quyen-cua-mot-so-it-nguoi
***
33. Hội thảo tôn vinh Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – “chứng nhân của hy vọng”
Chiều ngày 25/3/2026, từ 16 giờ đến 17 giờ 30, tại Dinh Tông tòa cạnh Đền thờ Thánh Gioan Laterano Roma sẽ diễn ra hội thảo với chủ đề “Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân của hy vọng”. Sự kiện do Ủy ban phong chân phước của Đức Hồng y phối hợp với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Giáo sĩ, Nhà xuất bản Città Nuova và Giáo phận Roma tổ chức.
Vatican News
Tham dự online
Hội thảo mở cửa tự do cho mọi người (đăng ký tại link https://shorturl.at/QOg6B cho đến khi hết chỗ), đồng thời được phát trực tuyến trên kênh YouTube Vatican Media với nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Link tham dự hội thảo trực tuyến bằng tiếng Việt: https://www.youtube.com/live/8Mx3gnY3wuE
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/hoi-thao-ton-vinh-duc-hong-y-phanxico-xavie-nguyen-van-thuan-%E2%80%93-%E2%80%9Cchung-nhan-cua-hy-vong%E2%80%9D
***
34. Công Đồng Vaticanô II và Công cuộc Canh tân Thánh Kinh trong Giáo hội Công giáo
Trong dòng chảy lịch sử của Giáo hội Công giáo thế kỷ XX, có lẽ không có sự kiện nào mang tính bước ngoặt và thay đổi diện mạo đức tin sâu sắc hơn Công đồng Vaticanô II. Một trong những thành quả rực rỡ nhất mà Công đồng để lại chính là cuộc canh tân Kinh Thánh, đưa Lời Chúa trở lại vị trí trung tâm trong đời sống phụng vụ, thần học và linh đạo của người tín hữu.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/cong-dong-vaticano-ii-va-cong-cuoc-canh-tan-thanh-kinh-trong-giao-hoi-cong-giao
***
35. ĐTC Lêô: Gia đình là nền tảng xã hội và là “Giáo hội tại gia”
Nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris laetitia, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi sứ điệp đến toàn thể Dân Chúa, mời gọi tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục hành trình canh tân mục vụ gia đình trong ánh sáng Tin Mừng.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/dtc-leo-gia-dinh-la-nen-tang-xa-hoi-va-la-%E2%80%9Cgiao-hoi-tai-gia%E2%80%9D
***
36. Tòa Thánh kêu gọi tăng cường sự hòa nhập cho người mắc hội chứng Down
Tại một sự kiện bên lề Ngày Thế giới về Hội chứng Down 2026 (21/3), Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Genève, đã kêu gọi tăng cường sự hòa nhập của người mắc hội chứng Down, đồng thời lên án mạnh mẽ các thực hành mang tính phân biệt đối xử và việc sàng lọc trước khi sinh.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/toa-thanh-keu-goi-tang-cuong-su-hoa-nhap-cho-nguoi-mac-hoi-chung-down
***
37. Đức Thánh Cha: Cần có trách nhiệm hơn đối với hệ sinh thái để có tương lai tốt đẹp hơn
Trong điện thư được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, gửi tới các tham dự viên Diễn đàn Quốc tế lần thứ 17 về Thông tin Bảo vệ Thiên nhiên do GreenAccord tổ chức tại Treviso (Ý), Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các thành viên cùng nhau đối mặt với các khủng hoảng hiện nay để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Ngài khuyến khích họ cùng nhau chăm sóc thụ tạo “thông qua các dự án nghiên cứu phát triển bền vững”.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-can-co-trach-nhiem-hon-doi-voi-he-sinh-thai-de-co-tuong-lai-tot-dep-hon
***
38. Đức Thánh Cha: Trong bối cảnh thế giới chia rẽ, cần chứng tá về hiệp nhất, đối thoại và hòa bình
Gặp gỡ các tham dự viên Đại hội toàn thể của Phong trào Focolare vào sáng ngày 21/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đề cao đặc sủng hiệp nhất của phong trào. Trong bối cảnh thế giới nhiều chia rẽ, Đức Thánh Cha nói rằng chứng tá về hiệp nhất, đối thoại và hòa bình trở nên cấp thiết, góp phần xây dựng một “dân tộc hòa bình” chống lại hận thù và bạo lực.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-trong-boi-canh-the-gioi-chia-re-can-chung-ta-ve-hiep-nhat-doi-thoai-va-hoa-binh
***
39. Đức Thánh Cha: “Máy bay phải luôn là phương tiện của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh”
Gặp gỡ các đại diện hãng hàng không ITA Airways và Tập đoàn Lufthansa vào sáng ngày 23/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc lại kinh nghiệm bi thảm về các cuộc ném bom trong các thế chiến trong thế kỷ XX và khẳng định việc phát triển công nghệ để phục vụ chiến tranh là một bước thụt lùi. Ngài nói “các máy bay phải luôn là phương tiện của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh”.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-%E2%80%9Cmay-bay-phai-luon-la-phuong-tien-cua-hoa-binh-chu-khong-phai-cua-chien-tranh%E2%80%9D
***
40. Đức Thánh Cha: Ánh mắt lạc lõng của trẻ em trong chiến tranh phải hoán cải chúng ta
Trong bức thư gửi tới độc giả của “Popotus” – phụ bản dành cho thiếu nhi của nhật báo “Avvenire” của Hội đồng Giám mục Ý nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (23/3/1996–23/3/2026) – Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng “ánh mắt lạc lõng” của trẻ em trước sự tàn khốc của chiến tranh có thể giúp con người hoán cải và thay đổi. Theo ngài, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là nguồn cảm hứng giúp người lớn nhận ra điều cốt lõi của cuộc sống.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-anh-mat-lac-long-cua-tre-em-trong-chien-tranh-phai-hoan-cai-chung-ta
***
41. Đức Thánh Cha: Cấy ghép nội tạng là việc làm đáng quý nhưng phải tránh thương mại hóa nó
Gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị của Mạng lưới cấy ghép nội tạng của Ý vào sáng ngày 26/3/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định “đây là hành động đáng trân trọng, thể hiện tình liên đới, nhưng phải dựa trên sự tự nguyện, đồng thuận và tôn trọng phẩm giá con người, đồng thời tránh mọi hình thức thương mại hóa thân thể”.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-cay-ghep-noi-tang-la-viec-lam-dang-quy-nhung-phai-tranh-thuong-mai-hoa-no
***
42. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn về sự qua đời của ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Vatican – Ngày 26/3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi điện văn đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ngài cũng hiệp thông chia buồn với Đức Tổng Giám mục Giuse và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
Điện văn của Đức Thánh Cha
Kính gửi Đức Tổng Giám
mục Giuse Nguyễn Năng
Tổng Giáo phận Sài gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi vô cùng đau buồn hay tin về sự qua đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến Đức Tổng Giám mục, đồng thời đến toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân của Tổng Giáo phận.
Hiệp ý với Đức Tổng Giám mục trong việc phó dâng linh hồn cao quý của Đức Hồng y cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời, tôi tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu xa những năm tháng dài Đức cố Hồng y đã tận tụy phục vụ trong sứ vụ linh mục và giám mục tại các Giáo hội địa phương Mỹ Tho và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của ngài cho Giáo hội tại Việt Nam và cho Tòa Thánh.
Sứ vụ của ngài được ghi dấu bởi sự dấn thân sâu sắc cho việc chăm sóc mục vụ và trách nhiệm xã hội, sự kiên trì cổ võ đối thoại và hiệp nhất trong Giáo hội, cùng chứng tá của một đời sống đơn sơ và khiêm nhường theo tinh thần Tin Mừng.
Tôi thân ái ban Phép lành Tòa Thánh như dấu chỉ ủi an và bình an trong Chúa cho tất cả những người đang thương tiếc sự ra đi của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn trong niềm hy vọng vào sự sống lại.
Lêô XIV, Giáo hoàng
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn trở về Nhà Cha ngày 22/03/2026, hoàn tất hành trình đức tin 92 năm. Suốt 61 năm linh mục, 33 năm giám mục, và 23 năm hồng y, ngài đã tận tụy phục vụ Giáo hội Việt Nam cùng Tòa Thánh.
Thánh lễ an táng Đức Hồng y sẽ được cử hành tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/3/2026.
Với sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Hồng y đoàn còn 243 vị, trong đó có 121 Hồng y cử tri - những vị dưới 80 tuổi, có quyền bầu Giáo hoàng - và 122 Hồng y không còn quyền bầu Giáo hoàng. Trong số 122 vị này có Đức Hồng y Angelo Becciu, dù chưa quá 80 tuổi, nhưng ngài không còn các quyền gắn liền với chức vụ Hồng y.
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-gui-dien-van-chia-buon-ve-su-qua-doi-cua-dhy-gioan-baotixita-pham-minh-man
***
43. Thánh lễ an táng ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Sáng ngày 27/3/2026, tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ an táng Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ, ngài đã nêu lên hai đặc điểm nổi bật trong đời sống của Đức cố Hồng y là tinh thần vâng phục và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/thanh-le-an-tang-dhy-gioan-baotixita-pham-minh-man
***
44. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63 năm 2026 - Khám phá nội tâm về món quà của Thiên Chúa
Vatican News
SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
LẦN THỨ 63, NĂM 2026
Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 26 tháng 4 năm 2026
Khám phá nội tâm về món quà của Thiên Chúa
Anh chị em thân mến, các bạn trẻ rất thân mến!
Được Chúa Giêsu Phục Sinh hướng dẫn và gìn giữ, chúng ta cử hành Chúa nhật IV Phục sinh, còn gọi là “Chúa nhật Chúa Chiên Lành”, cũng là ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63. Đây là một dịp ân sủng để chúng ta cùng chia sẻ một vài suy tư về chiều kích nội tâm của ơn gọi, được hiểu như việc khám phá hồng ân nhưng không của Thiên Chúa nảy nở trong sâu thẳm trái tim mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta hãy cùng nhau khám phá con đường cuộc sống thật sự tươi đẹp mà vị Mục tử hướng dẫn chúng ta bước đi!
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-on-goi-lan-thu-63-nam-2026--kham-pha-noi-tam-ve-mon-qua-cua-thien-chua
***
45. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Công quốc Monaco
Vào khoảng 7:20 sáng thứ Bảy 28/3/2026, Đức Thánh Cha đã khởi hành bằng trực thăng từ sân bay trực thăng ở Vatican để bắt đầu chuyến tông du thứ hai của ngài, đến thăm Công quốc Monaco, quốc gia chỉ lớn hơn Vatican và là nơi duy nhất ở châu Âu Công giáo vẫn còn là quốc giáo. Trong điện văn gửi đến Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Thánh Cha diễn tả mong muốn của ngài là khích lệ "chứng tá đức tin Kitô giáo" và "xây dựng lợi ích chung".
Vatican News
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/duc-thanh-cha-bat-dau-vieng-tham-cong-quoc-monaco
***
46. [Tông du Monaco] Diễn văn ĐTC Lêô XIV nói với giới trẻ và các dự tòng tại Monaco
Ngày 28/3/2026, gặp gỡ giới trẻ và các dự tòng tại sân nhà thờ Thánh Devota ở Monaco, Đức Thánh Cha nói với họ rằng" đức tin vẫn gặp nhiều thử thách và trở ngại, nhưng không gì có thể làm lu mờ vẻ đẹp và chân lý của đức tin". Trong thế giới vội vã, tình yêu Chúa và tha nhân mang lại sự vững chắc cho cuộc sống. Ngài khích lệ họ "mang Tin Mừng vào trong đời sống hằng ngày: trong công việc, trong các dấn thân xã hội và chính trị, lên tiếng cho những người không có tiếng nói".
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
TÔNG DU CÔNG QUỐC MONACO
28/03/2026
Diễn văn nói với giới trẻ và các dự tòng
Nhà thờ Thánh Devota
(Nguồn: RV)
Link nội dung đầy đủ: https://giaophanmytho.net/chi-tiet/tong-du-monaco-dien-van-dtc-leo-xiv-noi-voi-gioi-tre-va-cac-du-tong-tai-monaco
***
