Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7 NĂM 2026
Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người: Xin cho sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.
Tôn trọng sự sống con người
vì đó chính là tặng phẩm của Thiên Chúa
Marcel Phương
Sự sống con người là một hồng ân cao quý
và là tặng phẩm của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Lật dỡ từng trang Kinh Thánh Cựu
ước, qua trình thuật Sáng tạo, Thiên Chúa đã lấy bụi từ mặt đất làm nên con người
theo hình ảnh của Thiên Chúa, Ngài thổi sinh khí để con người có được sự sống
và từ đây sự sống con người có một mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa được
tồn tại và phát triển.
Thế nhưng, con người ngay nay đang đứng trước những nguy cơ và thách đố liên quan đến sự sống và dựa trên những hệ thống chính trị và danh nghĩa trần thế mà tước đi các quyền căn bản nhất của con người, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Một nghịch lý của thời nay mà mọi người có thể nhận ra, khi nghĩ rằng dưới sức mạnh như vũ bão của khoa học và công nghệ hiện đại có thể đem lại cho con người bảo đảm về sự sống, an nhiên và hạnh phúc. Nhưng thực tế đã minh chứng, nhiều người đang chìm đắm, ngụp lặn bị bào mòn về thể xác, tinh thần bởi ma-túy, nghiện công nghệ, nghiện game và có lối sống khép kín, thụ động và khóa chặt cánh cửa tương lai cuộc đời bằng sự chết chóc, hận thù và chia rẻ. Một số khác thì lao vào con đường chủ nghĩa hưởng thụ, ăn chơi trác tán, những thú vui bệnh hoạn và điều đáng lên án là tình trạng phá thai vô tội vạ và ngày một báo động trên khắp toàn cầu.
Theo thống kê của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) và tổ chức Our World in Data, cho biết quy mô tử vong của con người trên hành tinh hiện nay ngày một gia tăng từ nhiều nguyên do. Chẳng hạn, số người chết vì chiến tranh và khủng bố dao động từ 159 ngàn đến 238 ngàn/năm; số người tự sát khoảng 700 ngàn đến 800 ngàn/năm và điều đáng lên án khi số trường hợp phá thai khoảng 73 triệu ca/năm. Với những con số biết nói kể trên cho chúng ta suy ngẫm về giá trị sự sống con người ngày nay đang dần bị tước đoạt một cách vô tội vạ, nhất là liên quan đến vấn nạn phá thai. Gần đây, có một cuộc so sánh từ các nhà quản lý dân số chỉ ra rằng, nếu như năm 2016 số ca phá thai chỉ 56 triệu ca/năm, thì năm 2025 con số đã vượt lên 73 triệu ca, nghĩa là trong gần mười năm tỷ lệ phá thai vượt hơn 17 triệu ca.
Đứng trước một thực tế nghiện ngã như trên, chúng ta cùng hiệp nguyện với Đức Thánh Cha Lê-ô và cũng chính là mời gọi của Giáo hội giúp chúng ta thức tỉnh để nhận ra phẩm giá cao quý do Thiên Chúa tặng ban là sự sống. Quả thế, sự sống con người ngày nay đang bị xem nhẹ và bị đe dọa một cách nghiêm trọng từ những cuộc khủng bố, những cuộc tàn sát vì chiến tranh, vấn nạn phá thai, tự sát và cái chết êm dịu là những vết thương đau nhứt của lương tâm khi sự sống con người bị chà đạp và coi thường. Vì vậy, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người biết tôn trọng và bảo vệ sự sống vì đó là tặng phẩm Chúa ban và không ngừng lên tiếng bảo vệ sự sống bằng mọi phương diện của mình.
