Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 NĂM 2026

          Cầu cho các giá trị trong thể thao: Xin cho thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.  

 

GIÁ TRỊ VÀ TINH THẦN CAO THƯỢNG TRONG THỂ THAO

          Mọi người đã từng biết, nguồn gốc của các thể động thể thao có mối tương quan mật thiết gắn liền với lịch sử phát triển với xã hội loài người. Từ hình thức ban đầu là nhu cầu rèn luyện các kỹ năng săn bắn, lao động và tự vệ của con người mà sau đó phát triển thành các trò chơi, cuộc thi đấu dẽo dai và dũng mãnh. Ngày nay, thể thao có một ý nghĩa to lớn, nó không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của con người mà nó còn là công cụ quan trọng trong việc kết nối cộng đồng, thúc đẩy hòa nhập xã hội và dưới góc nhìn của Giáo hội Công giáo, thể thao còn mang một giá trị và tinh thần cao thượng hơn thế, vì thể thao chính là công cụ để xây dựng nền hòa bình, sự gặp gỡ trao đổi và dẫn đến tiến trình đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia thông qua các hoạt động thể thao.  

          Với tinh thần cao thượng luôn được đề cao trong các hoạt động thi đấu thể dục thể thao mà ngày nay, yếu tố chơi đẹp trong thể thao vẫn được xem là điểm số quan trọng để có thể quyết định các đội đạt giải. Cùng với tinh thần đó, Giáo hội Công giáo vẫn luôn ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của xã hội, bao gồm các hoạt động thể thao và mong muốn hoạt động này hướng đến chiều kích cao thượng hơn, trong sự tôn trọng nhau trong thi đấu, công bằng và chơi đẹp (Fair Play) trong khi thể hiện tài năng, bản lĩnh của chính mình,… Vì mục đích và ý nghĩa cao đẹp của thể thao đó, sẽ mang lại cho nhân loại sự hòa bình, trong các cuộc gặp gỡ và đối thoại bất chấp những sự khác biệt giữa các nền văn hóa giữa các quốc gia và châu lục. Hơn nữa, giá trị và tinh thần của thể thao cũng mang tính nhân văn sâu sắc, điển hình trên thế giới qua các kỳ đại hội Para Games (hay còn gọi Đại hội Thể thao Người khuyết tật) được tổ chức 02 năm một lần, đã góp phần thúc đẩy sự nhận thức của mọi người khi biết quan tâm đến những người yếu thế, người khuyết tật và bản thân những người khuyết tật cũng chứng minh về sự kiên cường, lòng quả cảm và những khát vọng cống hiến cho đời.

          Như vậy, với ý hướng cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha Lê-ô trong tháng sáu này, chúng ta cùng cầu cho các giá trị trong thể thao: Xin cho hoạt động thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người mỗi ngày một thăng tiến, an bình và thịnh vượng đến với tất cả mọi người, dân tộc và quốc gia trên toàn thế giới. Khi họ nhận ra: “mỗi người là anh em của nhau” trong sự nối kết nhân loại, thể hiện tình yêu thương và bình đẳng trong gia đình nhân loại hôm nay.