Các vị lãnh đạo Giáo hội kêu gọi đối thoại giữa làn sóng biểu tình tại Pháp

Chỉ vài ngày sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Pháp (25–28/9/2026), làn sóng biểu tình lan rộng, gây gián đoạn hoạt động tại gần 900 trường trung học công lập. Trước tình trạng bạo lực và những lo âu của giới trẻ về tương lai, các vị lãnh đạo Giáo hội kêu gọi đối thoại, lắng nghe những đòi hỏi chính đáng và khẳng định bạo lực không thể là phương thế giải quyết xung đột.

Vatican News

Các cuộc biểu tình khởi phát tại khu vực Paris ngày 17/9/2026, sau đó lan rộng trên toàn quốc từ ngày 28/9/2026. Đến ngày 6/10/2026, gần 900 trong tổng số 3.700 trường trung học công lập phải đóng cửa hoặc gián đoạn hoạt động. Theo đài “France Info”, hơn 5.000 người đã bị tạm giữ và hàng trăm nhân viên cảnh sát bị thương. Bên cạnh sinh viên, các tổ chức công đoàn, lực lượng chính trị và những người quá khích cũng tham gia biểu tình, một số người đốt rác và đập phá tài sản.

Cần lắng nghe những quan tâm của sinh viên học sinh

Đức cha Hervé Gosselin, Giám mục Angoulême, nhận xét rằng sau những ngày bình an và niềm vui gặp gỡ trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha, thực tế xã hội nhanh chóng trở lại với những bất ổn. Ngài cho rằng, dù một số yêu sách của sinh viên có thể chưa thực sự được quan tâm, những lo âu sâu xa về tương lai cần được lắng nghe nghiêm túc.

Đức cha Olivier de Cagny, Giám mục Évreux, nhấn mạnh người trẻ đang đối diện với nhiều nỗi sợ hãi liên quan đến biến đổi khí hậu, thất nghiệp, chiến tranh và cô lập xã hội. Ngài cũng lưu ý rằng khủng hoảng gia đình, thiếu giao tiếp và việc sử dụng màn hình quá nhiều có thể khiến người trẻ cảm thấy đơn độc trước những bất an.

Không thể biện minh cho bạo lực

Theo Đức cha de Cagny, ngay cả khi những vấn đề được nêu ra là chính đáng, như trường học xuống cấp hoặc thiếu giáo viên, bạo lực vẫn không thể được biện minh. Ngài cho rằng biểu tình có thể hữu ích nếu mở đường cho đối thoại, nhưng trong tình hình hiện nay, các bên dường như chưa thực sự hiểu điều gì đang xảy ra.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngân sách năm 2027 gặp nhiều khó khăn, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao, trong khi nợ công tiếp tục gia tăng. Nông dân cũng tham gia phản đối do mùa hè nắng nóng và thiếu mưa gây thiệt hại cho sản xuất.

Trước tình hình này, các vị lãnh đạo Giáo hội kêu gọi cầu nguyện, lắng nghe và tái lập đối thoại. Những bất mãn xã hội cần được giải quyết bằng các biện pháp cụ thể và công bằng, thay vì bạo lực.

(Nguồn: RV)