Các lãnh đạo thế giới cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
Sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV được chẩn đoán mắc ung thư phổi và trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời thăm hỏi, cầu chúc ngài sớm bình phục. Các thông điệp bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ngài trong việc thúc đẩy hòa bình, tình liên đới và phẩm giá con người.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres viết trên mạng xã hội X, cầu chúc Đức Thánh Cha mau chóng bình phục, đồng thời khẳng định những lời cầu nguyện và tâm tình của ông luôn hướng về ngài và cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết ông và phu nhân Jeanette hiệp lòng cầu nguyện cho sức khỏe Đức Thánh Cha. Ông viết: “Xin Chúa ban sức mạnh cho Đức Thánh Cha và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhân viên y tế đang chăm sóc ngài”.
Thủ tướng Canada Mark Carney cầu chúc Đức Thánh Cha sớm hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật thành công. Ông nhận định rằng Đức Thánh Cha là nguồn hy vọng và cảm hứng cho hàng tỷ người, đồng thời nhấn mạnh thông điệp hiệp nhất và lòng trắc ẩn của ngài.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng ca ngợi Đức Thánh Cha là tiếng nói của hòa bình, nhân bản và lý trí trong thế giới hiện đại.
Tại châu Á, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha mau bình phục. Ông Sharif khẳng định cộng đồng Công giáo Pakistan và toàn thể đất nước hiệp lòng cầu nguyện cho ngài.
Tại Mỹ Latinh, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của các thánh José Gregorio Hernández và Carmen Rendiles, ban sức mạnh để Đức Thánh Cha tiếp tục sứ mạng mang hòa bình, tình yêu và hy vọng đến thế giới.
Tổng thống Peru Keiko Fujimori cũng bày tỏ sự đau buồn khi nhận tin Đức Thánh Cha mắc bệnh và cầu xin Thiên Chúa gìn giữ, ban sức mạnh để ngài sớm bình phục.
(Nguồn: RV)
