04/08/2021
575
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 07.2021







 



 


 

 

 


 

I. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Sáng 08.07, qua một điện thư được ký bởi ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Thánh Cha chia buồn về việc tổng thống Haiti bị ám sát giữa tối ngày 06 sáng ngày 07.07.

Các tu sĩ Phanxicô họp Tổng Tu nghị tại Roma từ ngày 3 đến 18.07.2021, với sự tham dự của 116 vị lãnh đạo dòng Phanxicô và các đại biểu đại diện cho khoảng 13.000 anh em từ khắp nơi trên thế giới.

ĐTC giúp xây dựng một giếng nước cho trẻ em Moroto ở Uganda. Cha Marco đã thông báo tin vui này cho các tín hữu trước Thánh lễ, mọi người đã reo vui và sau đó cầu nguyện sốt sắng trong Thánh lễ”.

Ngày 08.07.2021, ĐTC bổ nhiệm ĐHY Hollerich làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng giám mục năm 2023 về tính đồng nghị. Thượng Hội đồng giám mục năm 2023 có chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham dự và sứ vụ”, bắt đầu vào tháng 10.2021 và kết thúc tại Roma vào tháng 10.2023.

Nga đang đối mặt với đại dịch liên quan phần lớn đến biến thể Delta rất dễ lây lan, đã có 5.000 giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Nga bị nhiễm Covid-19.

ĐHY Laurent Monsengwo Pasinya, nhân vật nổi bật của Giáo hội Congo, đã qua đời tại bệnh viện ở Versailles, Pháp, ngày 11.07.2021, hưởng thọ 81 tuổi.

Ngày 13.07.2021, qua điện thư ĐTC chúc mừng tân tổng quyền dòng Phanxicô: Cha Fusarelli sẽ giữ chức vụ Tổng phục vụ của Dòng đến năm 2027.

Trong điện văn được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin ký ngày 15.07, gửi đến Tổng thống Cộng hoà liên bang Đức, Franz-Walter Steinmeier, cho biết Đức Thánh Cha “rất xúc động trước những gì đã xảy ra ở vùng North Rhine-Westphalia và Rhineland-Palatinate của Đức. Và ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân trận mưa lũ ở Đức.

Từ ngày 17-19.07, ĐHY Parolin thăm Monaco nhân kỷ niệm 40 năm Công ước giữa Công quốc Monaco và Toà Thánh. Ngài đề cao Monaco như là mô hình cho sự cộng tác giữa tôn giáo và chính quyền.

ĐTC đau buồn vì vụ nổ bom tại một chợ ở Iraq khiến hơn 30 người chết: Chiều 19.07, một kẻ đánh bom tự sát đã tự nổ bom tại một khu chợ ở khu vực phía bắc thành phố Sadr của thủ đô Baghdad, một khu dân cư có đa số người Hồi giáo Shiite, vào đêm trước lễ hội hiến tế của người Hồi giáo, khi những người mua sắm đang mua những thứ họ cần cho lễ hội Eid al-Adha.

Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất tại Vatican vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 25.07.2021, tại đền thờ thánh Phê-rô. Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất.

Ngày 25.07.2021, ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân của mưa lũ ở Trung Quốc và chúc lành cho Thế vận hội Tokyo. Số người chết do mưa lũ tại Trung Quốc đang tăng lên từng ngày và vẫn còn một số người mất tích. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 3 triệu công dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và 376.000 người phải sơ tán.

ĐTC gửi sứ điệp tới 5.600 nhà truyền thông Công giáo Brazil nhân dịp Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức cuộc gặp gỡ dành cho 5.600 nhà truyền thông Công giáo, trong hai ngày 23 và 24.07, với chủ đề “Vì một truyền thông toàn diện: con người trong các hệ sinh thái mới”.

Ngày 28.07.2021, Vatican công bố hình ảnh chính thức về Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022 sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 22-26 tháng 6 năm 2022, được vẽ bởi cha Marko Ivan Rupnik, tu sĩ Dòng Tên người Slovenia. Bức ảnh có tựa đề: “Mầu nhiệm này thật lớn lao”, diễn tả Tiệc cưới Cana, phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-su trong Tin Mừng thánh Gioan.

 

II. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Gp. Long Xuyên: Thánh lễ Truyền chức Linh mục năm 2021 vào sáng ngày 03.07.2021, trong ngôi nhà nguyện nhỏ của Tòa Giám mục, Đức cha Giuse Trần Văn Toản đã truyền chức linh mục cho 13 phó tế.

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho