01/06/2016
984
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 05.2016

 

I. TIN GIÁO HỘI

Sáng Thứ Hai 02.05.2016, Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị Dòng Đức Mẹ Chuộc kẻ làm tôi, ĐTC nhắc đến chủ đề của Tổng tu nghị là “ký ức và ngôn sứ trong các khu ngoại ô của tự do”.

Từ ngày 04 tháng Năm 2016, lần đầu tiên Toà Thánh Vatican trưng bày các Tông sắc mở Năm Thánh thường lệ do các Đức giáo hoàng ban hành. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng Bảy tại dinh Palazzo del Vicariato Vecchio, một dinh thự cổ từ thế kỷ XV nằm gần đền Pantheon.

Hôm 05.05.2016, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Long, tân Giám Mục chính tòa Parramatta bên Australia. Đức Cha Long, 55 tuổi, thuộc dòng Phanxicô Viện Tu và cho đến nay là GM Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Trao tặng giải thưởng Carlo Magno cho Đức Thánh Cha hôm 6.5 trong một buổi lễ tại Vatican trước sự hiện diện của hàng trăm vị lãnh đạo chính trị và đại biểu nghị viện Âu Châu. Giải thưởng này chỉ trị giá 5 ngàn Euro và kèm theo một mề đai, một mặt có hình Carlo Magno, hoàng đế của người Franc hồi thế kỷ thứ 8 và được coi là “người cha của Âu Châu”.

Hôm 07.05.2016, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, tân Giám Mục chính tòa Xuân Lộc. Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, Giáo phận này có đông tín hữu Công giáo nhất tại Việt Nam, với 940.080 tín hữu, trên tổng số 3 triệu 205 ngàn dân cư, 248 giáo xứ, 545 linh mục triều và dòng, 145 đại chủng sinh, và hơn 1.800 nữ tu.

Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông xã hội lần thứ 50 tại Sài Gòn được ba gia đình Mục vụ Truyền Thông (MVTT) Sài Gòn, Phú Cường và Mỹ Tho tham gia vào sáng thứ Bảy 07.05.2016, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, với chủ đề "Truyền Thông và Lòng Thương Xót: Một cuộc gặp gỡ sinh hoa trái".

Theo Phúc trình hoạt động 2015 của Ngân hàng Vatican công bố hôm 12.05.2016, số vốn của Viện giáo vụ hiện nay là 645 triệu Euro. Kết quả hoạt động năm ngoái của Viện này là 42 triệu 800 ngàn Euro so với 104 triệu rưỡi Euro trong năm 2014 trước đó. Số tiền lời trong năm 2014 trước đó là 69,3 triệu Euro.

Đức Thánh Cha tiếp 870 nữ Bề Trên Tổng Quyền sáng ngày 12.05.2016 tại đại thính đường Phaolô 6. Trong buổi tiếp kiến, một số tham dự viên đã đưa ra những câu hỏi và ĐTC ứng khẩu trả lời.

Chiều hôm 13.05, Đức Giáo hoàng Phanxicô bất ngờ viếng thăm cộng đoàn “Chicco”. Đây là một cộng đoàn trong mạng lưới gia đình rộng lớn của Hiệp hội ‘Arche’ – Con Tàu – do Jean Vanier sáng lập vào năm 1964, hiện diện ở 30 quốc gia thuộc 5 châu.

Trong Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới truyền giáo 90 công bố hôm Chúa Nhật 15.05.2016, ĐTC đề cao vai trò của phụ nữ và các gia đình trong việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Đại hội Hội đồng Giám mục Italia vào chiều thứ Hai 16.05.2016, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican.

Chiều hôm thứ Hai 16.05.2016, theo bản tin của Radio Vatican cho hay Đức Hồng Y Giovanni Coppa qua đời ở tuổi 90, tại Rôma.

ĐTC Phanxicô qui định từ nay, Giám Mục phải hỏi ý kiến Tòa Thánh trước khi lập dòng. Trong thực tế có nhiều Giám Mục không hỏi ý kiến Tòa Thánh và vẫn lập dòng thành sự. Nay ĐTC xác định rõ hơn tính chất bó buộc của khoản luật này.

Vào 12 giờ trưa hôm 20.05.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến 2 câu lạc bộ Juventus và Milan, nhân dịp 2 câu lạc bộ này sẽ tranh cúp vô địch “Coppa Italia” vào chiều 21.05.2016 tại sân vận động Stadio Olympico ở Roma.

Hôm 23.05.2016, lần đầu tiên Đức Thánh Cha tiếp Đại Iman của Đại Học Hồi giáo Al-Azhar của Ai cập, Giáo Sư Ahmed el-Tayeb. Giáo Sư năm nay 70 tuổi, đã từng học về tư tưởng Hồi giáo ở Đại học Sorbonne, Paris. Đại học Al-Azhar ở thủ đô Cairo được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit.

Từ ngày 23 đến 24 tháng Năm 2016, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhân đạo Thế giới lần thứ nhất. Tại Hội nghị, Đức hồng y Parolin đã đọc Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh về nhân đạo.

Đức hồng y Woelki cử hành Thánh lễ trên một con thuyền của người di dân hôm thứ Năm 25 tháng Năm. Dùng con thuyền của người di dân làm bàn thờ dâng lễ, đó là ý tưởng độc đáo của Đức Tổng giám mục Köln.

Đại Hội Gia đình Công Giáo thế giới kỳ 9 tại Dublin từ ngày 22 đến 26.08.2016 về chủ đề: “Tin Mừng gia đình, niềm vui cho thế giới”. Đức TGM Paglia cho biết đây là Đại hội đầu tiên sau Thượng HĐGM về gia đình, với Tông Huấn Amoris laetitia (Niềm vui Yêu thương).

Nghe tin ĐHY Loris Capovilla qua đời tại Bergamo ngày 26 tháng 5 vừa qua, ĐTC chia buồn về cái chết của ĐHY Loris Capovilla với ĐC Francesco Beschi, GM Bergamo và toàn giáo phận, đặc biệt các thân nhân bạn bè và các nữ tu Nghèo Ca’Maitino in sotto il monte đã yêu thương săn sóc Đức cố Hồng Y.

II. TIN GIÁO PHẬN MỸ THO

Tháng hoa về, một số Giáo xứ trong Giáo phận đã tổ chức những cuộc rước kiệu, dâng hoa, tôn vinh Mẹ Maria: Gx. Thánh Giuse Lao Công, Gx. Mỹ Hạnh, Gx. Ba Giồng, Chánh Tòa,…

Ngày Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của Hạt Cái Bè vào chiều thứ Sáu, 06.05.2016, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho trong bầu khí mừng kính lễ Chúa Thăng Thiên.

Giáo xứ Mỹ Trung: Món quà dâng lên Mẹ trong tháng hoa này là những con heo đất do các em thiếu nhi tiết kiệm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cộng đoàn Lương Hòa Thượng - Dòng MTG Chợ Quán: Đức Cha Phêrô làm phép nhà mới lúc 10g30 ngày 13.05.2016. Được biết, công trình này đã khởi công cách đây hơn 1 năm với diện tích khoảng 600 m2. Công trình này được xây dựng với mục đích làm nhà giữ trẻ, do quý Dì thuộc Hội dòng MTG Chợ Quán đảm trách.

Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ tuyên thệ của Tân HĐMV Gx. Chánh Tòa Mỹ Tho lúc 5g15 ngày 15.05.2016. Hiệp dâng Thánh lễ và lãnh nhận sứ vụ, có quý tân thành viên HĐMV nhiệm kỳ 2016 – 2020, quý thành viên HĐMV nhiệm kỳ 2012 – 2016, cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ và giáo dân trong Giáo xứ.

Gx. Cái Thia: Mừng Kỷ niệm 10 năm Linh mục của Cha sở Tôma lúc 15g00, 15.05.2016 với sự hiện diện của đông đảo giáo dân trong Giáo xứ.

Chiều ngày 19.05.2016, Đức Giám mục Mỹ Tho chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2016 tại Chùa Vĩnh Tràng, là nơi đặt Văn phòng làm việc của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, tọa lạc ở đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Gx. Sông Xoài: Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên, 19.05.2016, Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 09g30, do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Trong bài giảng, ĐGM nhấn mạnh đến sự thiết lập một cộng đoàn đức tin vững chắc, xây dựng ngôi thánh đường Sông Xoài, thay cho ngôi nhà thờ cũ đã xuống cấp và quá tải đối với số lượng giáo dân.

Gx. Thạnh Trị: Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ khánh thành Nhà thờ, 20.05.2016 trong bầu khí hân hoan của cộng đoàn phụng vụ. Ngôi nhà thờ mới vươn cao với ba đỉnh tháp, như diễn tả đức tin của người dân nơi đây hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi; một ngôi nhà thờ mà bấy lâu nhiều người hằng mơ ước có một nơi khang trang thờ phượng Chúa, nơi mà mỗi ngày, mỗi tuần đều vang lên lời ca tụng Chúa.

Gx. Chánh Tòa: Làm phép tượng Đức Mẹ Từ Bi và bế mạc tháng Hoa, 28.05.2016 lúc 18 giờ 45, do cha sở Giacôbê Hà Văn Xung chủ sự nghi thức. Tượng Đức Mẹ được đặt phía trước Đài Kính Lòng Thương Xót Chúa. Đài này đã được Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam làm phép trong lần viếng thăm chính thức Giáo phận ngày 12.07.2012.

Gx. Thủ Ngữ: lễ Mình Máu Chúa, 102 em thiếu nhi Rước Chúa lần đầu. Trong bài giảng, Cha Sở mời gọi các em hết lòng tôn kính, yêu mến và sống Bí tích Thánh Thể trong suốt cuộc đời của mình.

Gx. Thánh Giuse Lao Công: Nghi thức tuyên hứa và nâng khăn TNTT vào lúc 17g15, ngày 29.05.2016, do cha sở Giuse Phạm Thanh Minh chủ tế.

Vào lúc 6g15 Chúa Nhật 29.05.2016, Gx. Thánh Giuse Lao Công: Chầu lượt vào dịp lễ Mình Máu Chúa, Cha phó An-tôn Phạm Trần Huy Hoàng đã đặt Mình Thánh Chúa – Xông hương – Cộng đoàn bắt đầu giờ Chầu lượt theo lịch phân công.

Gx. Hòa Hưng: Dâng hoa kính Đức Mẹ kết thúc Tháng Hoa, ngày 29.05.2016 để ca ngợi, và bày tỏ lòng yêu mến, tôn kính đối với Người Mẹ Hiền yêu dấu.

Trong bầu khí vui tươi của ngày 29.05.2016, Chúa Nhật kết thúc Tháng Hoa 2016, Giáo điểm Tràm Mù: Hòa nhịp bước với Mẹ Giáo Hội. Giáo xứ dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, để cảm tạ Đấng luôn đồng hành, chở che, bảo bọc từng giáo dân, từng gia đình và toàn Giáo điểm Tràm Mù.

Gx. Long Định 1: Bế mạc Tháng Hoa, ngày 29.05.2016, nhằm mục đích nâng cao tinh thần giáo dân và kêu gọi mọi người luôn biết đến với Mẹ và tôn vinh Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho