03/03/2017
764
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 02.2017

 

I. TIN GIÁO HỘI

Bổ nhiệm Giám Mục tại Viên Chăn, Lào: Đức Cha Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông Tòa Paksé, kiêm nhiệm Giám quản Tông Tòa Viên Chăn.

Nhật báo L’Osservatore Romano của Italia số ra ngày 03&04 tháng Hai 2017 đưa tin: Bộ Giám mục tổ chức gặp gỡ và tĩnh tâm cho các giám mục. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng Tám tại tu viện Montefiolo ở tỉnh Rieti, phía Đông Bắc Roma. Dưới sự hướng dẫn của Đức hồng y Renato Corti và Đức cha Filippo Iannone, Tổng giám mục Sora-Aquino-Pontecorvo, các giám mục sẽ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của mình.

Cũng như Giáo hội tại Việt Nam, Hạt Đại diện Tông toà Phnom Penh dành 3 năm cho mục vụ gia đình (từ năm 2017 đến năm 2019) để “suy tư và cầu nguyện về chủ đề gia đình”.

Sáng 07.02.2017, Đức Hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong thánh, đã chủ sự Lễ phong chân phước cho Justus Takayama Ukon ở Osaka, Nhật Bản. Đức Hồng y cũng nhắc lại cuộc đời của tân chân phước và hoạt động của người cỗ vũ Tin mừng không mệt mỏi ở Nhật Bản.

Sáng 09.02.2017, Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo Dục Công Giáo, ngài khuyến khích Bộ này tiếp tục giúp các trường học và đại học Công Giáo góp phần vào sứ mạng của Giáo Hội phục vụ sự phát triển trong tình người, trong sự đối thoại và hy vọng.

Hôm 11.02.2017, Đức Thánh Cha gửi Đặc Sứ đến Medjugorje. Ngài đã bổ nhiệm Đức Cha Henryk Hoser, TGM Giám Mục giáo phận Varsava-Praga bên Ba Lan, đến Medjugorje trong tư cách là Đặc Sứ của Tòa Thánh.

Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 18 vào ngày thứ Hai 13.02.2017. Tại khoá họp này, Hội đồng đã công bố một thông cáo bày tỏ sự “ủng hộ hoàn toàn đối với Đức giáo hoàng Phanxicô”, trước  những “sự kiện thù địch mới đây” chống lại Đức giáo hoàng.

Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 18 vào chiều thứ Tư 15.02.2017. Khoá họp này Đức Thánh Cha Phanxicô và Hội đồng Hồng y tư vấn đã tiếp tục thảo luận về việc cải tổ Giáo triều. Hội đồng Hồng y tư vấn sẽ nhóm Khoá họp tiếp theo vào các ngày từ 24 đến 26 tháng Tư 2017.

Thứ Tư 15.02 Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện các bổ nhiệm mới ở Toà Thượng thẩm Rota, có ba vị Hồng y thuộc các châu lục và các nền văn hoá khác nhau vào chức vụ luật sư Toà Thượng thẩm Rota: Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai (Ấn Độ); Đức hồng y Lluís Martínez Sistach, nguyên Tổng giám mục Barcelona (Tây Ban Nha); và Đức hồng y Bechara Boutros al-Rahi, O.M.M., Thượng phụ Antioch, nghi lễ Maronites (Liban).

Đại hội Thánh mẫu ở Cebu, Philippines được khai mạc vào ngày 16.02.2017, ở thành phố Cebu, tại đền thánh do các cha Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Có hơn 700 người tham dự Hội nghị ngày khai mạc hôm nay.

Sáng ngày 17.02.2017, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại Học Roma 3,  nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là lần đầu tiên ngài viếng thăm một đại học đời ở Roma.

Sáng 18.02.2017, Đức Thánh Cha tiếp dòng Giáo Sĩ Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm. Ngài khuyến khích các tu sĩ dòng Giáo Sĩ Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, gọi tắt là M.I.C., tiếp tục dấn thân phục vụ người nghèo. Dòng MIC hiện có 456 tu sĩ phục vụ tại 61 nhà ở nhiều quốc gia.

Sơ Candida Bellotti, nữ tu cao niên nhất thế giới, mừng sinh nhật thứ 110 vào ngày 20.02, đã sống dưới thời của 10 vị Giáo hoàng. Lễ mừng sinh nhật thứ 110 của sơ Bellotti được tổ chức với sự tham dự của Đức Giám mục Italo Castellani của giáo phận Lucca.

Giáo sư Mathijs Laberights, thăm Học viện Công Giáo Việt Nam vào sáng ngày 21.02.2017. Giáo sư Mathijs Laberights, Trưởng khoa Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Công giáo Leuven - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Vương Quốc Bỉ. Giáo sư Mathijs Laberights có buổi gặp gỡ với các sinh viên Cao học Thần học của Học viện. Vị trưởng khoa hy vọng trong tương lai HVCGVN sẽ đạt tới tầm vóc quốc tế trong việc trao đổi chuyên môn cũng như chia sẻ những tư tưởng thần học với các nước khác.

Thông cáo công bố hôm 22.02 nói rằng, Phủ Quốc Vụ Khanh bảo vệ hình ảnh Đức Thánh Cha và các biểu tượng, huy hiệu chính thức của Tòa Thánh qua các qui luật thích hợp được trù định trên bình diện quốc tế.

Tối thứ Tư 22.02.2017, Cha Lombardi được trao tặng Bắc đẩu bội tinh của Pháp huân chương cao quý nhất của nước Pháp, từ tay đại sứ Pháp Philippe Zeller, tại Đại sứ quán Pháp cạnh Toà Thánh.

Cáo phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã được về cùng Chúa lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang. Hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục.

Thông báo tuyển sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam cho năm học 2017–2018. Năm I “Chương trình Cử Nhân Thần Học” (S.T.B.). Chương trình Cử Nhân Thần Học kéo dài năm năm, gồm hai năm triết học và ba năm thần học. Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao Học Thần Học” (S.T.L.). Chương trình Cao Học Thần Học có chuyên ngành thần học tín lý và thần học Thánh kinh, kéo dài hai năm, không kể Năm Chuẩn Bị.

Ngày 27.02.2017, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường cho sáu thầy Đại chủng sinh khóa 12 thuộc Giáo phận Phú Cường.

II. GIÁO PHẬN MỸ THO

Vào lúc 16g00 ngày 2 tháng 2 năm 2017, tại Gx Cái Thia: Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh do cha sở Tôma Nguyễn Văn Phong cử hành thánh lễ cho khoảng 100 giáo dân và thiếu nhi trong giáo xứ.

Hạt Tân An hành hương Lễ Đài Lòng Thương Xót, 03.02.2017. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô cử hành lúc 17g00.

Gx Chánh Tòa: Thánh Lễ Cho Các Bệnh Nhân vào lúc 9g00 ngày 11.02.2017, do Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận chủ sự. Sau bài giảng, Đức Cha cử hành nghi thức xức dầu cho các bệnh nhân.

Vào lúc 9g00, 11.02.2017, Gx Tân An: Thánh Lễ Cho Các Bệnh Nhân  do cha sở Giuse Nhạn chủ tế. Trước thánh lễ có cha phó Phêrô và Cha Đôminicô Cảnh ban Bí tích Hòa Giải và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các bệnh nhân và những người cao tuổi.

Gx Cái Bè: Thánh Lễ Cho Các Bệnh Nhân, 11.02.2017 với sự tham dự của khoảng 70 bệnh nhân cùng bà con giáo dân đã tạo nên bầu khí gia đình hiệp nhất. Sau thánh lễ là bữa cơm gia đình và những phần quà chan chứa tình thương.

Gx Mỹ Trung: Đức Cha Phêrô ban Bí tích rửa tội cho hơn 100 tân tòng vào lúc 9g00 sáng Chúa nhật ngày 12 tháng 2 năm 2017. Trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Giám Đốc, Quý Cha giáo và 54 Thầy  Đại Chủng Viện Thánh (ĐCV) Giuse Sài Gòn, Cha Quản Hạt, một số Cha trong Giáo phận cùng đông đảo bà con giáo dân.

Thánh lễ Đức Mẹ Fatima tại lễ đài LTX 13.2.2017. Thánh lễ do Cha phó Nữ Vương Hòa Bình chủ tế, đồng tế với Cha có quý Cha trong tỉnh Tiền Giang, cùng sự hiện diện của giáo dân trong Giáo phận.

Sinh viên Công Giáo Mỹ Tho họp mặt đầu năm, 25.02.2017 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho