29/03/2017
2932
Giáo hội có thêm 11 Phó tế tại giáo phận Phát Diệm 

 

“Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, trong ký ức của nhiều người trong giáo phận, đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự thánh lễ Phong chức cho nhiều tiến chức nhất”.

Trên đây là nhận định của Đức Cha giáo phận trong Thánh lễ phong chức Phó tế do ngài chủ sự, được cử hành vào lúc 9g30, thứ Ba, 28.03.2017 tại Nhà thờ Chính Tòa. Quý thầy được lãnh chức hôm nay đã hoàn thành chương trình học tại Đại chủng viện thánh Giu-se Hà Nội và Xuân Lộc, cùng với 1 thầy hoàn thành chương trình học tại Rôma, đó là:

1. Phaolô Trần Văn Ân, thuộc xứ Quyết Bình

2. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Điềm, thuộc xứ Phúc Nhạc

3. Phêrô Đinh Văn Luyện, thuộc xứ Văn Hải

4. Giuse Phạm Văn Minh, thuộc xứ Như Tân

5. Phêrô Lê Văn Nhuận, thuộc xứ La Vân

6. Rôcô Nguyễn Văn Phương, thuộc xứ Tùng Thiện

7. Phaolô Nguyễn Văn Thành, thuộc xứ Tân Khẩn

8. Phaolô Đinh Công Trung, thuộc xứ Tam Châu

9. Antôn Trần Văn Tuấn, thuộc xứ Thuần Hậu

10. Phêrô Nguyễn Quang Vinh, thuộc xứ Cồn Thoi

11. Giuse Trần Văn Vịnh, thuộc xứ Hòa Lạc

Đồng tế trong Thánh lễ hôm nay với Đức Cha có Cha Tổng Đại Diện, quý cha giáo Đại chủng viện, quý cha trưởng hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Đến tham dự Thánh lễ có quý thân nhân và ân nhân của các tiến chức, quý khách, quý nam nữ tu sĩ và quý chủng sinh.

Đúng 9g30, trong giai điệu bài thánh ca nhập lễ “Từ Ngàn Xưa” của linh mục nhạc sĩ Kim Long, các tiến chức cùng các phó tế và đoàn đồng tế được rước vào Nhà thờ qua cửa chính, và tiến lên cung thánh.

Đầu lễ, Đức Cha giáo phận ngỏ lời chào mừng cộng đoàn phụng vụ, đồng thời nêu lên những ý nghĩa đặc biệt của Thánh lễ trọng thể hôm nay. Trước hết, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng với ngài tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho gia đình Giáo phận có thêm những người dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng, phục vụ trong cánh đồng của Giáo phận. Đức Cha nhìn nhận “Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, trong ký ức của nhiều người trong giáo phận, đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự thánh lễ Phong chức cho nhiều tiến chức nhất”. Và ngài nhấn mạnh, đây không chỉ là Thánh lễ trao ban sứ vụ mà thôi, nhưng điều chính yếu và quan trọng, đó là Thánh lễ mà mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận qui tụ cầu nguyện cách đặc biệt cho các tân chức. Vì hơn ai hết, các thầy sẽ lãnh chức hôm nay cần ơn thánh của Chúa để được Chúa biến đổi, được mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu Mục Tử, và để chu toàn sứ vụ. “Xin cho tâm hồn các thầy trở nên trong trắng, mềm mại để Chúa Thánh Thần biến đổi các thầy xứng đáng lãnh nhận thiên chức”.

Nghi thức phong chức Phó tế được diễn ra với 3 phần:

1- Nghi thức Tuyển Chọn

2- Nghi thức Bí Tích

3- Nghi thức Diễn Nghĩa

Ngay sau bài Tin Mừng, các tiến chức được xướng danh và tiến ra trước bàn thờ.

Sau khi tuyên bố chính thức tuyển chọn các tiến chức, Đức Giám mục huấn dụ cộng đoàn, cách riêng là các tiến chức về ý nghĩa của thánh lễ truyền chức hôm nay, đặc biệt là sứ vụ Phó tế mà quý thầy sẽ thi hành. Noi gương Đức Kitô Mục Tử, “Đấng đã đến để phục vụ”, các thầy phải có tâm hồn khiêm nhường thực sự, trong đời sống phục vụ phải trong sạch và vô vị lợi; đồng thời từ nay, mẹ Giáo Hội đòi buộc các thầy tự nguyện sống độc thân trong sạch suốt đời và nhiệm vụ đọc kinh Nhật tụng hàng ngày để các thầy “thong dong không bị ràng buộc và dành trọn thời giờ cho đời sống phục vụ các linh hồn”...

Nghi thức phong chức được tiếp diễn với việc các tiến chức công khai nói lên quyết tâm của mình trong việc: Gìn giữ mầu nhiệm đức tin, nhiệt thành thực thi thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái, giữ sự độc thân, gia tăng tinh thần cầu nguyện và không ngừng sống theo mẫu gương Đức Giêsu Kitô. Các tiến chức cũng đã hứa vâng phục Đức Giám Mục giáo phận và những người kế vị ngài.

Tiếp đến, các ứng viên nằm phủ phục trên nền cung thánh trong lúc ca đoàn hát kinh Cầu Các Thánh.

Đức Giám mục đặt tay trên đầu các tiến chức và đọc lời nguyện phong chức; đây là Nghi thức chính yếu của Thánh lễ phong chức.

Cuối cùng là nghi thức Diễn Nghĩa với việc trao dây chéo, trao sách Phúc Âm, và Đức Giám Mục trao hôn chúc bình an cho các tân chức.

Nghi thức phong chức kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ. Hai tân chức Phó tế được cử tiến lên phụ giúp Đức giám mục tại bàn thờ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thầy Gioan B. Nguyễn Văn Điền đại diện các tân chức bày tỏ lòng tri ân cảm tạ tới quý Đức Cha, quý cha, thân nhân, quý ân nhân và cộng đoàn đã đào tạo, hướng dẫn, nâng đỡ, cầu nguyện cho quý thầy trong suốt những năm tháng qua.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một lần nữa, Đức Cha chúc mừng quý ông bà cố, các thân nhân của các tân chức. Và đó cũng là niềm vui của toàn Giáo Hội, cách riêng cho Giáo phận Phát Diệm. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện cho các thầy. Và ngài nhắc lại: Đây không phải là ngày quý thầy được “thăng quan tiến chức” nhưng là ngày quý thầy “đi xuống” để với “tinh thần tôi tớ”, các thầy mang hết khả năng và sức lực phục vụ mọi người. Cùng với ơn Chúa, các thầy dấn thân tiến đến chức thánh được là nhờ được nuôi dưỡng đời sống đạo đức từ chính các gia đình đạo đức, thánh thiện. Vì thế, qua Thánh lễ hôm nay, ngài cũng nhắn nhủ các gia đình Công giáo sống tốt, sống đạo đức và nêu gương cho con cái, để Giáo Hội có những người con tốt lành và sống thánh.

Sau thánh lễ, các tân chức chụp hình lưu niệm với Đức Cha, quý cha đồng tế, và với thân nhân, bạn hữu.











Bài: Tạ Hiến

Hình: Mạnh Hảo

(Nguồn: phatdiem.org)