16/10/2019
208
THĐGM Amazon: Đúc kết ngày làm việc 14/10


 

Buổi họp Thượng HĐGM về Amazon ngày 14.10 có 177 nghị phụ tham dự cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô. Dự kiến Thượng Hội đồng sẽ họp đến ngày 27.10 tới đây.

 

Vatican News

Bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương

Trong ngày 14.10, Thượng Hội đồng bàn về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương tại Amazon. Thảm kịch về nạn ấu dâm và lạm dụng tình dục đòi hỏi Giáo hội phải luôn cảnh giác. Thách đố lớn nhất là tính minh bạch và trách nhiệm trong việc giải quyết để có thể được ngăn chặn và chống lại thảm kịch này.

Chủ đề này cũng liên quan đến mạng lưới tội phạm đánh mất tuổi thơ trẻ em, ví dụ như trẻ em trở thành nạn nhân của buôn bán nội tạng chẳng hạn. Một số liệu khủng khiếp cho thấy, chỉ riêng tại Brazil năm 2018, đã có 62 ngàn trường hợp bị hiếp dâm. Đây là một trong những con số cao nhất trong khu vực Amazon.

Do đó, các HĐGM và các dòng tu cần dấn thân để đáp lại tiếng kêu từ thảm kịch ấu dâm và buôn người đang hoành hành tại vùng này.

Mục vụ ơn gọi và giới trẻ

Một vấn đề khác Thượng Hội đồng bàn đến là về mục vụ ơn gọi và mục vụ giới trẻ. Sứ mạng của Giáo hội tại Amazon không thể thiếu việc đi kèm với việc mục vụ giới trẻ và mục vụ ơn gọi, để giúp các bạn trẻ gặp gỡ thân tình với Chúa Kitô. Những người trẻ muốn bước theo Chúa Giêsu phải được nhận được sự hỗ trợ đầy đủ, qua những chứng tá về một đời sống thánh thiện và dấn thân. Do đó, các linh mục phải có khả năng hiểu thấu đáo các nhu cầu của Amazon: giáo huấn không quá hàn lâm, nhưng thực hiện với tinh thần truyền giáo và trái tim mục tử.

Tầm quan trọng của tài nguyên nước

Thượng Hội đồng cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc huấn luyện giáo lý về sinh thái toàn diện, đặc biệt là bảo vệ nguồn nước, một nguồn tài nguyên chính và là nguồn sống. Mỗi ngày hàng ngàn trẻ em trên thế giới chết vì các bệnh liên quan đến nước. Hàng triệu người gặp phải các vấn đề về nước. Hơn nữa, như được Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong nhiều dịp, chiến tranh thế giới tiếp theo sẽ liên quan đến vấn đề nước. Do đó, một nhận thức toàn cầu khẩn cấp là bảo vệ ngôi nhà chung và hòa giải với thụ tạo, một dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa.

Thách đố của truyền thông

Một đề tài khác được Thượng Hội đồng bàn đến là thách đố của truyền thông. Qua các phương tiện truyền thông, các dân tộc Amazon cần mở ra với các nhà truyền thông thuộc mọi nền văn hóa và mọi ngôn ngữ, như thế sẽ củng cố các dân tộc Amazon. Do đó, các phương tiện truyền thông của Giáo hội là một không gian giúp củng cố kiến ​​thức địa phương, cũng như đào tạo các nhà truyền thông bản địa và cho các nông dân. (CSR_6077_2019)

Văn Yên, SJ

(Nguồn: RV)