29/07/2019
193
Giáo Hội Mozambic tố cáo các tấn kích của du kích quân Hồi Giáo


 

ĐC Luiz Fernando Lisboa, GM Pemba mạnh mẽ tố cáo các vụ tấn công của du kích quân hồi tại miền bắc Mozambic trong mưu toan áp đặt sự thống trị của họ tại đây.

 

Vatican

ĐC đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong một thư ngỏ gửi cho dân chúng vùng Capo Delgado, là vùng từ tháng 9 năm 2017 đã xảy ra nhiều vụ tấn kích của các lực lượng vũ trang hồi giáo, phát xuất từ các nước láng giềng hay do các nhóm phiến quân trong nước. ĐC kể lại cuộc gặp gỡ của ngài với hàng trăm người tỵ nạn tại Palma. Họ đã mất nhà cửa đất đai và người thân. Các trẻ em không được đi học. Giáo hội và các cơ cấu cũng như cộng đoàn phải sống trong bầu khí âu lo và bất an. ĐC không biết các hoạt động tấn kích này có liên hệ tới nạn buôn bán cơ phận người, hay việc buôn bán đá quý, hoặc giáo phận là vùng đất chuyển hàng hóa, và nhượng bán đất đai cho việc khai thác các quặng mỏ hay không.

Trong viễn tượng chuyến công du của ĐTC Phanxicô tại Mozambic trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 tới đây cũng như việc viếng thăm hai đảo Madagascar và Maurice, ĐC cho biết thật khó mà nói với dân chúng về niềm hy vọng và hòa giải, vì người dân đang bị lèo lái bởi các lực lượng đen tối áp đặt các lợi lộc riêng tư của chúng (REI 24-7-2019)

Linh Tiến Khải

(Nguồn: RV)