22/05/2020
318
Hủy bỏ hành hương lớn nhất tại Cộng hòa Slovak



 

Vì đại dịch Covid-19, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Slovak phải hủy bỏ cuộc hành hương thường niên lớn nhất, tại Đền thánh Đức Mẹ Levoca, dự kiến vào ngày 02.07.2020 tới đây, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng.

 
 

Levoca là một thị trấn có gần 15.000 dân cư, ở miền đông Cộng hòa Slovak, thuộc miền Spis, chiếm một vị trí quan trọng giữa Ba Lan, miền Slesia, Moravia của Tiệp và Hungari. Đền thánh Đức Mẹ ở trên núi cao 781 mét, mỗi năm thu hút hàng triệu tín hữu đến kính viếng.

Thay vào đó, thánh lễ tại Núi Đức Mẹ sẽ được trực tiếp truyền hình. Các cuộc hành hương của cá nhân tín hữu và của các giáo xứ vẫn được tiến hành, nhưng phải tuân giữ các biện pháp an ninh y tế.

Cuộc hành hương năm nay tại Đền thánh Đức Mẹ Levoča do giáo phận Spis đảm trách, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục giáo phận Stefan Secka, và Đức Tổng giám mục Stanilas Budzid, của giáo phận Lublin bên Ba Lan, lẽ ra là vì chủ tế và giảng thuyết. Đức Tổng giám mục chấp nhận quyết định hủy bỏ cuộc hành hương, vì ngài nói, sức khỏe của dân chúng phải được ưu tiên.

Cuộc hành hương tại Đền thánh Levoča rất cổ kính, có từ hơn 770 năm nay và thuộc vào số các cuộc hành hương lớn nhất tại Âu châu. Cách đây 25 năm, khi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến viếng Đền thánh này, ngày 03.07.1995, có 650.000 tín hữu tuốn đến tham dự.

(KP 19-5-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

(Nguồn: RV)