07/06/2016
1630
Dòng Mến Thánh Giá Tân An: Thường huấn 2016




 

Những ngày sống hạnh phúc với Chúa trong sâu thẳm cõi lòng để tìm lại chính mình qua những giờ cầu nguyện, quý Dì được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục bước trên con đường thánh giá, như kim chỉ nam trong cuộc đời. Bên cạnh đó, quý Dì cũng cần được bồi dưỡng thêm về những kiến thức căn bản giúp ích cho bản thân và làm hành trang trong công tác mục vụ.

Quý Dì sẽ tham dự 3 tuần thường huấn từ ngày 7.6 đến ngày 24.06, tại Nhà Mẹ với những môn học:

1.  Tuần 1:

Ngày 07 và 08.06.2016: Cha Vinh sơn Nguyễn Đăng Khoa - Giáo luật.

Ngày 09,10 và 11.06.2016: Cha Giuse Đỗ Quang Khang - Thương xót như Chúa Cha.

2. Tuần 2:

Ngày 13,14, và 15.06.2016: Bác sĩ Lan Hải và Bác sĩ Bùi Duy Luật -  Đức ái với ơn gọi người nữ.

Ngày 16,17.06.2016: Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông - Ba lời khấn và đời sống cộng đoàn.

3. Tuần 3:

Ngày 20,21 và 22.06.2016: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện – Cựu Ước.

Ngày 23, và 24.06.2016: Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng – Giáo huấn xã hội của Giáo hội trong đời sống người tu sĩ hôm nay.

Ước gì trong suốt những ngày thường huấn này, quý Dì không những được trang bị thêm kiến thức, nhưng trên hết là đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa, và sống đời sống cộng đoàn cách triệt để hơn nữa; vì đây là dịp quý Dì có thời gian sống bên nhau trong yêu thương, sẻ chia, và giúp nhau bước đi những bước vững chắc trên con đường theo gương Giêsu.

Têrêsa Mai An

MTG Tân An, Gp. Mỹ Tho